Để đạt được mục tiêu giảm nghèo trong năm 2023, xã Ia Broăi, huyện Ia Pa đã tích cực hỗ trợ, tạo sinh kế, giúp người dân thoát nghèo bền vững. Đồng thời đảm bảo tiến độ kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025.
Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Ia Broăi hiện có 51 hội viên, trong đó có 7 hội viên nghèo. Để thực hiện công tác giảm nghèo, Hội CCB xã đã tích cực vận động 2 hộ hội viên CCB đăng ký thoát nghèo. Đồng thời giúp đỡ hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm tránh tâm lý trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ để thoát nghèo.
Gia đình Cựu chiến binh Ksor Pren- Bôn Jư, xã Ia Broăi có 7 thành viên, trong đó có 3 lao động chính, còn lại là người già và trẻ em, gia đình chỉ có vài sào lúa nước nên cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau. Với ý chí vươn lên, ngay từ đầu năm anh Pren đã mạnh dạn đăng ký thoát nghèo, chủ động xin vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội đầu tư mua đất, mua máy móc làm phương tiện sản xuất, giúp tăng nguồn thu nhập cho gia đình.
Anh Ksor Pren – Bôn Jư, xã Ia Broăi, huyện Ia Pa bày tỏ: “Tôi là hộ nghèo cũng lâu năm, cũng nhờ nhà nước đã quan tâm đến cho vay vốn, cấp bò, cấp dê, bản thân tôi cũng chấp hành quy định của Nhà nước rồi cố gắng phát triển kinh tế ròi trong cuộc sống nuôi con ăn học đầy đủ, tôi cũng rất cảm ơn nhà nước quan tâm năm 2023 sẽ thoát nghèo.”
Anh Nay Tuyh – Chủ tịch Hội CCB xã Ia Broăi, huyện Ia Pa cho biết: “Hội cũng tạo điều kiện rồi quan tâm đến Hội viên Cựu chiến binh nhất là việc xóa nghèo để hội viên từng bước phát triển gia đình, Đảng và nhà nước giúp vốn quan tâm hỗ trợ giúp cho nhiều Hội viên Cựu chiến binh.”
Là xã vùng 3, Ia Broăi hiện là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện với 275 hộ nghèo, chiếm 31,7% dân số toàn xã. Để đạt được mục tiêu đề ra là cuối năm 2023 giảm được 40 hộ nghèo, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết yêu cầu các cấp ngành, hệ thống chính trị các thôn làng chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công từng cán bộ, đảng viên phụ trách, kèm cặp, giúp đỡ, hướng dẫn người dân từ sinh hoạt đến làm ăn phát triển kinh tế, bởi những hộ nghèo của xã là những hộ thật sự rất khó khăn.
Ông Bùi Văn Ngọc – Chủ tịch UBND xã Ia Broăi, huyện Ia Pa trao đổi: “Đối với công tác giảm nghèo trong năm 2023 của xã Ia Broa, xã thực hiện các nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia của xã, trên địa bàn xã có 889 hộ, 4820 nhân khẩu, xã có 275 hộ nghèo thì ngay từ đầu năm UBND xã cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể đề triển khai công tác giảm nghèo đối với địa phương chủ yếu vận dụng vốn với 3 chương trình mục tiêu quốc gia để giải ngân và hỗ trợ cho các hộ dân. Hiện UBND xã triển khai các phương án, các kế hoạch tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương, Song song đó thì ngay từ đầu năm UBND xã cũng triển khai cho các hội đoàn thể liên quan đến các tổ vay vốn cũng đã tích cực vận động nhân dân tiếp cận nguồn vốn, nhất là hỗ trợ cho người dân làm sao thực hiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo.”
Hy vọng với những nỗ lực trong triển khai các chính sách giảm nghèo, sự tích cực đồng lòng của Nhân dân, xã Ia Broăi sẽ hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo trong năm 2023.
Mai Linh – Siu Tơ Ni