Trước đây, người Jrai tại làng Ongol, xã Ia Vê, huyện Chư Prông dùng phương pháp chọc, tỉa để làm lúa. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, bà con tại làng Ongol đã áp dụng phương thức canh tác cũng như sử dụng giống lúa mới có hiệu quả và năng suất cao hơn. Từ đó cũng dần thay đổi thói quen canh tác và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Cánh đồng hàng chục ha này là nơi canh tác, sản xuất lúa 2 vụ của người dân làng Ongol, xã Ia Vêr, huyện Chư Prông. Với mong muốn hỗ trợ bà còn tại làng O ngol, năm 2021, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Prông đã cấp 19 tấn vật tư nông nghiệp, gồm giống lúa mới, phân vi sinh, lân, vôi… cho 28 hộ dân trong làng. Ban đầu, mô hình thâm canh cây lúa nước được thực hiện với 10 ha, hoàn toàn bằng giống lúa mới N25 theo cách gieo sạ. Đến nay, sau gần 3 năm triển khai, mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ rệt về chất lượng và năng suất lúa.
Chị Siu Ber làng Ongol – Xã Ia Vê, huyện Chư Prông cha sẻ: “Trước đây trồng ít mà cũng không hiệu quả, giống này đạt hơn. Lúc đầu làm thì thấy khó, nhưng bây giờ làm quen rồi thì thấy dễ.”
Đây là ruộng lúa của gia đình ông Siu Mach ở làng Ongol. Khi hỏi về năng suất của cây lúa sau khi áp dụng phương pháp gieo sạ, ông Suy Mach rất phấn khởi vì năng suất tăng gấp đôi, gấp ba so với trước đây. Nhờ đó điều kiện kinh tế của gia đình ông cũng khá hơn rất nhiều.
Ông Siu Mach – Làng Ongol, xã Ia Vê, huyện Chư Prông nói: “Trước đây trọc chỉa thì không đáng bao nhiêu đến bây giờ thì áp dụng KHKT về chuyển đổi phân bón, cây giống mới. Trước đây trọc chỉa thì 1 sào được 1 tạ, 2 tạ thôi. Bây giờ mình thu 1 sào được 6,7 tạ.”
Từ khi áp dụng phương pháp gieo sạ vào sản xuất lúa, bà con tại làng Ongol rất hưởng ứng. Từ 28 hộ tham gia làm thử nghiệm ban đầu, đến nay hơn 90% người Jrai tại làng Ongol đã sử dụng giống lúa mới cũng như áp dụng KHKT vào canh tác và hầu hết đều đem lại kết quả cao.

Ông Tô Đình Huy – Bí thư Đảng ủy xã Ia Vê, huyện Chư Prông trao đổi: “Riêng lương thực thực phẩm đảm bảo có khi còn tích trữ trong nhà, trao đổi một số hàng hóa phục vụ cho gia đình. Về giống lúa năm nay bà con vẫn được xã tạo điều kiện cấp giống lúa, bên cạnh đó, mặt trận đoàn thể cũng xuống tận nơi chọn 1 ô làm điểm, kêu gọi bà con tới nhìn rồi tổ chức làm theo mô hình. Năm sau khi triển khai mô hình thì năm suất cao hơn năm trước nên càng ngày bà con càng quen thuộc với cách làm mới và tính tự giác cao hơn trong sản xuất.”
Có thể nói, kết quả hiện tại là “trái ngọt” cho sự nỗ lực, đồng lòng, quyết tâm thay đổi của người dân cùng với sự hỗ trợ tích cực từ cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ những thành công ban đầu đã giúp bà con làng Ongol thay đổi cách thức thâm canh cũ, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến mới vào phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.
Linh Chi – Huy Toàn