Với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Chư Á, thành phố Pleiku, trong thời gian qua, chị Trương Thị Hương đã thể hiện tốt vai trò tiên phong trong tổ chức các hoạt động xã hội cũng như phong trào phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Với những đóng góp của mình, chị được các chị em phụ nữ yêu mến, quý trọng, ví như đóa hoa thơm, tỏa hương cho đời bằng những đóng góp thiết thực, ý nghĩa.
Xã Chư Á, thành phố Pleiku từng là một trong những địa bàn phức tạp về tình trạng tảo hôn. Thế nhưng, từ đầu năm 2023 đến nay, tình trạng này cơ bản đã được kiểm soát khi chưa xảy ra trường hợp tảo hôn nào. Có được kết quả này là nhờ Hội LHPN xã, đứng đầu là chị Trương Thị Hương đã vận động Chi hội phụ nữ tại các làng thành lập “CLB nói không với tảo hôn”.
Chị H’Béo – Xã Chư Á, TP. Pleiku nói: “Được nghe Hội phụ nữ tuyên truyền rồi, mình sẽ về nói con em mình chấp hành, không lấy chồng lấy vợ sớm.”
Bên cạnh tuyên truyền cho người dân phòng chống tảo hôn, thực hiện tốt các chính sách xã hội, chị Trương Thị Hương còn vận động chị em tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội cấp trên phát động như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hàng năm, chị cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã ưu tiên triển khai nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, nhờ đó đời sống của chị em ngày càng được nâng lên.
Chị H’Hanh – Xã Chư Á, TP. Pleiku chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi khó khăn, Hội phụ nữ xã cũng hỗ trợ cặp heo giống. Tôi sẽ cố gắng chăn nuôi để phát triển gia đình.”
Để trở thành “đầu tàu” đáng tin cậy, chị luôn quan tâm, gần gũi để nắm được tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của chị em, cùng bàn cách tháo gỡ. Bên cạnh đó, bằng niềm đam mê và ý thức trách nhiệm, chị Hương đã tích cực vận động chị em phụ nữ tại địa phương giữ gìn văn hóa truyền thống, thành lập các đội múa xoang, đánh cồng chiêng… Các hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và thu hút nhiều chị em phụ nữ tham gia, từ đó góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
Chị Kpă Hồng – Xã Chư Á, TP. Pleiku nhận xét: “Chị Hương là người đứng đầu tuyên truyền cho phụ nữ giữ gìn được bản sắc, văn hoá của dân tộc mình. Chị Hương rất nhiệt huyết, rất tốt với người Jrai mình.”
Chị Trương Thị Hương – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chư Á, TP. Pleiku trao đổi: “Hội cũng tập trung cho công tác đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mong chị em nâng cao nhận thức, tự tin, vượt qua chính mình, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, giữ gìn được nét đẹp của người phụ nữ.”
13 năm gắn bó với công tác phụ nữ ở cơ sở, chị Trương Thị Hương vinh dự được các cấp, ngành tuyên dương, khen thưởng. Nếu ví mỗi người phụ nữ là một bông hoa, thì mỗi bông hoa đều mang vẻ đẹp riêng. Bằng nhiều cách khác nhau, mỗi bông hoa như chị Trương Thị Hương đều đang tỏa ngát hương và đóng góp cho cuộc sống những điều tốt đẹp.
Nhâm Dung – Phi Long