Hội thảo Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Cập nhật 13/9/2023, 17:09:33

Sau 02 hội thảo khu vực các tỉnh miền Bắc và miền Nam, sáng nay (13/9), tại TP. Pleiku, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù” khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Theo đó, nhiều vấn đề trọng tâm, xác đáng mà thực tiễn đặt ra được các đại biểu góp ý, đề xuất tại Hội thảo nhằm góp phần thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” trong thời gian tới. Tham dự hội thảo có đồng chí Hà Thị Nga – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, các nhà nghiên cứu đến từ Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh uỷ, thành ủy, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ban Dân tộc, Hội LHPN 19 tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Về phía tỉnh Gia Lai, tham dự hội thảo có đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Cùng với hội thảo khu vực các tỉnh miền Bắc và miền Nam, Hội thảo khu vực miền Trung và Tây Nguyên là cơ sở để Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia nhằm sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Qua hội thảo nhằm đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực sự mạnh mẽ, có tính đột phá để tổ chức thực hiện trong thời gian tới, qua đó sớm hiện thực hóa các chủ trương, chính sách, các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần chủ động chuẩn bị một bước cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và triển khai các giải pháp liên quan đến công tác cán bộ, trong đó có đội ngũ cán bộ nữ, đồng thời luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác phụ nữ nói chung, phụ nữ đặc thù nói riêng và bình đẳng giới; tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ vươn lên phát triển toàn diện về mọi mặt. Nhờ vậy, cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Gia Lai đã và đang phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, không ngừng nỗ lực vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định. Đây là những vấn đề cần có sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương và sự phối hợp của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên, cũng như sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền để tháo gỡ trong thời gian đến.

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai trao đổi: “Hội thảo hôm nay là dịp để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về việc thực hiện công tác phụ nữ, chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù; những vấn đề xã hội đặt ra tác động, ảnh hưởng đến đời sống của phụ nữ; việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác phụ nữ và tổ chức hội hiện nay… Trên cơ sở đó, bàn giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù; tạo mọi điều kiện để cán bộ nữ có điều kiện phát huy năng lực, khẳng định vị thế của mình để đóng góp, cống hiến cho gia đình và xã hội.”

5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể; sự tích cực, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội phụ nữ, công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người DTTS đã có nhiều thay đổi tích cực, đáng ghi nhận. Tại 19 tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên, ngoài chính sách chung của Đảng, Nhà nước, các tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều chương trình, dự án, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ các nhóm phụ nữ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn; đời sống mọi mặt của phụ nữ trong khu vực được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, nhiều địa phương đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác cán bộ nữ, nhất là về tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp. Trong đó, Đà Nẵng là địa phương đứng đầu khu vực về tỷ lệ nữ cấp ủy ở cả 3 cấp và cao thứ ba trong cả nước về tỷ lệ cấp ủy cấp cơ sở. Quảng ngãi và Đắk Lắk ghi dấu ấn về nữ đại biểu tham gia Quốc hội với tỷ lệ lần lượt đứng vị trí thứ 2, thứ 3 trong toàn quốc. Kon Tum, Đắk Lắk và Gia Lai là những địa phương có tỉ lệ nữ cấp ủy là người DTTS cao nhất (tính trên tổng số nữ cấp ủy). Gia Lai cũng là địa phương có nhiều điểm sáng trong khu vực với tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh đứng thứ 4 trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Bên cạnh những điểm sáng nêu trên, công tác phụ nữ ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên vẫn còn những vấn đề trong thực tiễn rất đáng quan tâm, đó là: Phụ nữ, trẻ em đang đối mặt với những thách thức do tình trạng di cư lớn; tỉ lệ phụ nữ DTTS là lãnh đạo chủ chốt chưa tương xứng với lực lượng cán bộ công chức nữ. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp của khu vực chưa đạt mục tiêu đề ra; cơ chế, chính sách và đặc biệt là việc tạo nguồn cán bộ nữ còn thiếu những giải pháp thực sự căn cơ. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích những vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư, qua đó đề xuất nhiều giải pháp xác đáng.

Ông Lê Văn Trung – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng nói: “Chính phủ, các bộ, ngành tăng cường chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công tại Nghị quyết số 28 của Chính phủ về Ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Quan tâm huy động các cấp, ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng CNTT để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân về bình đẳng giới. Tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện bình đẳng giới.”

Bà Ngô Thị Hoàng Anh – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum nêu: “Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nói chung, trong đó đặc biệt quan tâm đến nguồn cán bộ nữ, xác định đây là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Trên cơ sở đó sớm bố trí cán bộ nữ vào các chức danh quy hoạch để thử thách, đào tạo, rèn luyện, qua hoạt động thực tiễn của phong trào hội cũng như các hoạt động phụ nữ đảm đương.Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là khắc phục được tư tưởng tự ti, an phận. “

Việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù ở địa phương, đặc biệt là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, phụ nữ là người DTTS, phụ nữ khuyết tật, đơn thân, cao tuổi, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ, lao động nữ di cư, chuyển đổi nghề… cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý, đề xuất của các đại biểu. Từ đó thực hiện các chính sách thật sự hiệu quả, đảm bảo đúng đối tượng và địa bàn thụ hưởng, góp phần thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị 21 của Ban Bí thư trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị trao đổi: “Nên có chính sách tuyển dụng các em là đồng bào DTTS, nhất là các em nữ được học tập từ các trường đại học, không thu hút các em này thì công chức ở cấp xã, chính quyền ở các xã là những người gắn bó với địa phương, địa bàn của họ thông thuộc mới vận động được Nhân dân, chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để cùng địa phương phát triển. Ít nhất 5 công chức thì có 3 công chức nữ, người DTTS tại địa bàn.”

 Ông Lưu Văn Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông phát biểu: “Xóa đói giảm nghèo đến từng địa chỉ. Đây là kinh nghiệm mà tỉnh Đắk Nông làm rất tốt. Không có hộ dân nào không thuộc 6 hội đoàn thể, vừa phụ nữ, vừa nông dân, vừa CCB cũng có khi là Đoàn thanh niên nữa nên phân chia nhiệm vụ như thế nào, tỉnh Đắk Nông chỉ đạo rất rõ việc này. Xóa đói giảm nghèo đến từng địa chỉ, người ta cần gì thì hỗ trợ cái đó. Chúng ta phải sâu sát, động viên, chia sẻ từng nông hộ, tạo điều kiện cho người ta.”

Đồng chí Hà Thị Nga – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Hà Thị Nga – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam ghi nhận và biểu dương những ý kiến phát biểu rất sâu sắc, mang tính thực tiễn cao về các nội dung liên quan đến phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với nhóm phụ nữ đặc thù khu vực miền Trung – Tây Nguyên mà các đại biểu đã góp ý, đề xuất tại hội thảo. Những ý kiến này sẽ được Hội LHPN Việt Nam tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban Bí thư và gửi các cơ quan chức năng những vấn đề có liên quan đến cơ chế chính sách để nghiên cứu cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương của Đảng.  Để thực hiện tốt vai trò của Hội, đồng chí Hà Thị Nga đã chỉ đạo Hội LHPN các tỉnh, thành tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cũng mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo cấp uỷ các tỉnh, thành tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư; nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là người đứng đầu về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới.

Đồng chí Hà Thị Nga – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: “Thường trực tỉnh/thành ủy phải thực sự quyết tâm chính trị cao, có cam kết mạnh mẽ, có các giải pháp khả thi đảm bảo đạt được chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương bằng chiến lược, kế hoạch, đề án, chương trình… chú ý bổ sung thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị để thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng là “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.Quan tâm kiện toàn, bổ sung cấp ủy kịp thời theo đúng quy định, đặc biệt ở những địa bàn chưa đạt chỉ tiêu cán bộ nữ cấp ủy và chưa có nữ trong Ban Thường vụ, chú trọng bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn vào các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là các vị trí chủ chốt còn khuyết. Tôi tin tưởng rằng, những kết quả của hội thảo không chỉ dừng ở hội thảo, những ý kiến góp ý sẽ được cụ thể hóa trong thời gian tới, thực hiện tốt hơn các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong thời gian tới.”

Nhân dịp hội thảo, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tặng quà lưu niệm của tỉnh cho đại diện lãnh đạo Trung ương LHPN Việt Nam. Dịp này, các đại biểu tham gia hội thảo đã tìm hiểu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Gia Lai, trong đó có nhiều sản phẩm do hội viên, phụ nữ làm chủ.

Trước đó, sáng nay, trước khi diễn ra hội thảo, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nhà thờ Bác Hồ nằm trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất; Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thiên Thanh – Minh Trung – Ksor Tuối

Trả lời