PC Gia Lai chú trọng chỉnh trang cáp viễn thông đảm bảo an toàn lưới điện

Cập nhật 13/9/2023, 16:09:04

Xác định chỉnh trang cáp viễn thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hàng năm công tác này đã được Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đặc biệt quan tâm và đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, với mục tiêu đảm bảo việc treo các loại cáp viễn thông đúng theo các quy định của ngành viễn thông cũng như quy định an toàn của ngành điện; góp phần đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện.

Với hệ thống lưới điện quản lý tương đối rộng (gồm cả địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ), do đó để đảm bảo công tác quản lý cáp viễn thông, Điện lực An Khê (trực thuộc PC Gia Lai) đã thường xuyên kiểm tra, kiểm soát kịp thời, nhằm ngăn chặn các nhà mạng tự ý lắp đặt cáp trên cột điện khi chưa được sự cho phép của ngành điện theo quy định. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn trong vận hành lưới điện, định kỳ mỗi năm, Điện lực An Khê đã tham mưu PC Gia Lai tiến hành khảo sát, lập kế hoạch đưa vào công trình chỉnh trang cáp và xử lý điểm đen cáp tại những khu vực có cáp viễn thông tập trung nhiều; giúp ngành điện và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông thực hiện tốt việc quản lý, khai thác và vận hành mạng lưới. Đồng thời qua đó cũng giúp xác định được chủ sở hữu của tất cả các loại cáp viễn thông đang treo mắc chung trên cột điện lực, loại bỏ các cáp viễn thông không có chủ sở hữu, dư thừa, treo mắc sai quy định; đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa các sự cố làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cũng như thông tin liên lạc.

Ông Phạm Nhất Duy – Phó Giám đốc Điện lực An Khê, PC Gia Lai nói: “Theo kế hoạch năm 2023 thì trên địa bàn sẽ bó gọn cáp viễn thông khoảng 05km Đến nay thì cơ bản điện lực đã phối hợp với các đơn vị chỉnh trang, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến viễn thông và của ngành điện.”

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 05 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông là Viettel, FPT, SCTV, Mobifone và VNPT. Đặc thù địa bàn rộng, nhiều khu vực tập trung đông dân cư nên hầu hết các doanh nghiệp viễn thông chọn phương án kéo cáp chung trên cột điện lực để tiết kiệm chi phí đầu tư. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của ngành viễn thông thì tình trạng cáp viễn thông được treo không đúng quy chuẩn kỹ thuật và không đúng quy định đã làm mất mỹ quan đô thị, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông và khó khăn cho việc quản lý.

Trước thực trạng này, để đảm bảo công tác quản lý cáp viễn thông, từ năm 2016 đến năm 2022, Công ty Điện lực Gia Lai đã hoàn thành chỉnh trang cáp viễn thông với khối lượng hơn 345 km. Riêng trong năm 2023, PC Gia Lai thực hiện kế hoạch chỉnh trang cáp viễn thông với khối lượng hơn 30 km tại 05 địa phương gồm: TP. Pleiku, thị xã An Khê và các huyện Đak Pơ, Kbang, Chư Prông với 30 tuyến đường trong nội thị. Trong đó PC Gia Lai đảm nhận 19,21 km và Viettel Gia Lai thực hiện 10,88 km. Việc chỉnh trang cáp đã góp phần đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành lưới điện, thông tin liên lạc và tạo mỹ quan đô thị.

Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Điện lực Chư Prông, PC Gia Lai cho biết: “Trong năm 2023 này thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai chỉnh trang thêm 3,6km nữa trên địa bàn huyện Chư Prông. Thì chúng tôi cũng đã thông báo cho các nhà quản lý cáp để cùng phối hợp với điện lực trong quá trình chỉnh trang;và trong quá trình vận hành sử dụng như thế thì giữa 02 bên là có sự phối hợp để đảm bảo đường cáp luôn luôn mỹ quan.”

Ông Trịnh Xuân Mạnh – Phó Giám đốc Điện lực Đak Đoa, PC Gia Lai trao đổi: “Đối với cáp viễn thông thì Viettel thường đi chung cột với điện lực và trước các đợt thi công thì có kế hoạch phối hợp để chỉnh trang đô thị cũng như là bócáplại để đảm bảo việc vận hành an toàn.”

Thời gian đến, Công ty Điện lực Gia Lai sẽ tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các địa phương trong việc tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các doanh nghiệp viễn thông có tồn tại cáp mất an toàn, cáp tự ý treo trên cột điện. Đồng thời yêu cầu các chủ sở hữu cáp tự thực hiện chỉnh trang, treo bảng nhận diện của chủ sở hữu nhằm khắc phục dứt điểm tình trạng “cáp mạng nhện” mất an toàn trên lưới điện.

Mỹ Tiến – Minh Trung – Thanh Sáng

Trả lời