Hàng chục năm làm công tác xã hội kinh qua nhiều vị trí khác nhau như Chủ tịch Hội LHPN xã, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã và hiện là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, bà Trần Thị Hà đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Không chỉ là nữ cán bộ hết lòng với công tác xã hội, bà Trần Thị Hà còn được biết đến người phụ nữ đảm việc nhà với nhiều kết quả tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Sau nhiều năm miệt mài cống hiến công sức đối với công tác xã hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ năm 2011 khi ở độ tuổi ngoài 60, bà Trần Thị Hà được địa phương tín nhiệm phân công giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng. Dù ở lĩnh vực nào, bà cũng được chính quyền địa phương các cấp đánh giá là nữ cán bộ gương mẫu, tâm huyết và trách nhiệm. Do đó, sau hơn 10 năm gắn bó với công tác nhân đạo, bà Hà đã có nhiều đóng góp về công sức và vật chất để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng đã vận động được gần 800 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật để tặng các gia đình khó khăn. Bản thân bà cũng tự mua và tặng 13 xe đạp và 13 xe lăn cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật. Để làm được những điều này ở độ tuổi ngoài 70, bản thân bà Trần Thị Hà đã nỗ lực phát triển kinh tế trong nhiều năm qua và có thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình cũng như có nguồn lực để chia sẻ với xã hội.
Ông Trần Văn Độ – Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh cho biết: “Cô Hà ban đầu hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nuôi con nhỏ ăn học, chồng lại thương binh nằm một chỗ, nhưng cô Hà hay học hỏi, tìm kiếm kinh nghiệm cố gắng vực dậy kinh tế gia đình, hiện giờ thì con cái đã thành đạt, cuộc sống ngày càng được cải thiện. Ngoài việc sản xuất kinh doanh giỏi, cô Hà còn đảm đương công việc Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, trong hoạt động đó thì cô luôn là đầu tàu gương mẫu, được xã biểu dương vì tận tâm, tìm hiểu sát với thực tế, đi đến các thôn làng để hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn.”
Để đạt được những kết quả này, bản thân bà Trần Thị Hà đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Với xuất phát điểm gần như hai bàn tay trắng, bằng ý chí và nghị lực, bà Hà đã tích góp, vay mượn và mạnh dạn đầu tư vào sản xuất chăn nuôi, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Sau nhiều năm cố gắng, bà và gia đình đã có thu nhập ổn định với 700 triệu đồng mỗi năm từ 5,4 ha cà phê kinh doanh, 0,5 ha đất để chăn nuôi heo, gà và trồng rau củ quả. Nỗ lực vượt khó để vươn lên đã quý nhưng đáng trân quý hơn khi bà Hà còn dành một phần thành quả của bản thân, gia đình để chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn.
Bà Trần Thị Hà – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh trao đổi: “Để có được thành quả này thì làm nông dân không thể tránh khỏi những vất vả đâu, cách đây 7 năm cô đang nuôi con ăn học vợ chồng suốt ngày ở rẫy ở nương nhưng cái đó cũng không khuất phục được cô. Cô biết tuổi già thì mình làm những việc vừa sức với mình, kinh tế mình phải nắm vững để con cái có định hướng nhìn vào, nên là mình phải vượt qua khó khăn. Còn khi mình đã có miếng ăn thì phải nghĩ đến trẻ con và người già nên cô cũng cố gắng tham gia vào công việc xã hội nữa. Những cái cô định hướng ra thì con cái ủng hộ, chồng ủng hộ, tất cả đều ủng hộ nên sẽ có thành quả.”
Tấm lòng, nhiệt huyết dành cho công tác nhân đạo của bà Trần Thị Hà được ghi nhận xứng đáng khi nhiều năm liền bà được Hội Chữ thập đỏ các cấp từ tỉnh đến TƯ tặng bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác thiện nguyện, nhân đạo. Với tâm niệm, không để khó khăn khuất phục, làm việc gì cũng phải tâm huyết và hết mình, dù ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng bà Trần Thị Hà vẫn luôn là tấm gương sáng về nữ cán bộ giỏi việc nước, đảm việc nhà.
CTV Ngô Thanh – Thùy Dung – Bùi Đại