Vụ đậu xanh năm nay, huyện Kbang gieo trồng được gần 2.700 ha đậu các loại; trong đó chủ yếu là đậu xanh. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết thất thường đã làm bà con nông dân thất thu vụ đậu xanh.
Vụ này, gia đình bà Nguyễn Thị Loan ở thôn 2, xã Lơ Ku, gieo trồng hơn 2 ha đậu xanh với khoảng 20 ký giống và hiện đang thu hoạch. Bà Loan cho biết: Nhà bà xuống giống vào đầu tháng 3 âm lịch; ban đầu nhờ thời tiết thuận lợi cây đậu phát triển tốt, nhưng đến lúc bắt đầu ra hoa thì nắng hạn kéo dài và gặp gió Nam nên cây đậu bị khô hoa và quả cong queo, hạt lép nhiều.
Nguyễn Thị Loan – Thôn 2, xã Lơ Ku, huyện Kbang nói: “ Vụ đậu xanh năm nay so với năm ngoái thì không có năng suất. Năm ngoái một ha còn được 7 đến 8 tạ nhưng năm nay cũng trồng 20 ký nhưng thu mới được có 6 tạ; vì thời gian sinh trưởng thì hạn hán kéo dài quá, còn lúc ra hoa thì gặp nắng gió nên năng suất không có”.
Vụ Đông Xuân năm nay xã Lơ Ku gieo trồng được trên 720 ha đậu xanh, vượt so với kế hoạch giao. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết thất thường nên bà con nông dân xuống giống không kịp thời vụ; khi đậu ra hoa thì bắt đầu gặp nắng hạn, thêm vào đó lại bị gió Nam nên phát triển kém và không đậu quả, dẫn đến năng xuất cây đậu xanh giảm mạnh so với năm ngoái. Theo số liệu thống kê của xã Lơ Ku, trong vụ Đông Xuân này có gần 70 ha đậu xanh bị giảm năng suất do nắng hạn kéo dài. Trong đó trên 55 ha bị giảm từ 30 đến 70%, hơn 10 ha bị giảm năng suất trên 70%; thậm chí một vài diện tích nằm ở đồi cao còn bị mất trắng. Hiện nay bà con nông dân đã cơ bản thu hoạch xong đợt 1 và đang tập trung thu hoạch đợt 2; dự kiến đến cuối tháng 7 này là thu hoạch xong.
Trước thực trạng đậu xanh thất thu, chính quyền địa phương đang tiến hành thống kê cụ thể để có hướng hỗ trợ cho người dân.
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Lơ Ku, huyện Kbang cho biết: “ Trong thời gian vừa qua trên địa bàn xã có nắng hạn là thiệt hại trên các loại cây trồng; trong đó đặc biệt có cây đậu xanh. So với năm ngoái thi sau khi thu hoạch xong 1 ha ít nhất cũng thu được 6 đến 7 tạ nhưng vừa qua do nắng hạn đã làm cho toàn bộ diện tích đậu xanh bị giảm khoảng 30%. Trước tình hình trên để giảm bớt phần khó khăn cho người dân thì chúng tôi đang phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện để hỗ trợ một phần cho nhân dân trên địa bàn xã”.
Được biết, ngoài xã Lơ Ku thì ở một số địa phương khác có diện tích đậu xanh lớn như Krong, xã Đông cũng đều bị giảm năng suất do nắng hạn gây ra. Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch dứt điểm diện tích đậu xanh và chuẩn bị đất để xuống giống bắp vụ 2 với hy vọng thời tiết thuận lợi để cứu vãn phần nào thiệt hại do nắng hạn gây ra trong vụ Đông Xuân./.
Đức Doanh – Đức Hải ( Kbang)