Giá trị trường tồn Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật 31/8/2023, 10:08:50

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới. Với tầm cao trí tuệ, sự uyên bác, mẫn tiệp và sự nghiệp cách mạng phong phú, vĩ đại, Người đã để lại cho chúng ta tài sản tinh thần vô cùng quý báu đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trong nhiều tác phẩm của Bác, trong đó có Bản Di chúc. Là kiệt tác, Bản Di chúc thể hiện tinh thần cao cả của vị lãnh tụ lập quốc vĩ đại, suốt đời tận hiến, hy sinh với mong muốn đất nước ta được hòa bình, độc lập, tự do; Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Là bảo vật quốc gia, Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng nhiều nội dung sâu sắc, cảm động, thiêng liêng, thể hiện tư tưởng của nhà chính trị, nhà cách mạng, nhà văn hóa lỗi lạc. Đó là công tác xây dựng Đảng, phải “giữ sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”; Đảng phải gắn bó máu thịt với Nhân dân. “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.“Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân”. Về chăm lo cho thế hệ trẻ, Bác căn dặn: “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho muôn đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”; Bác thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Vân – Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai nói: “Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và Nhân dân ta Bản Di chúc kết tinh những giá trị quý giá; thể hiện những tình cảm và những lời căn dặn của Người đối với Đảng, Chính phủ và đối với Nhân dân chúng ta; về những lời căn dặn đối với cách mạng Việt Nam. Đặc biệt là đối với Đảng ta, là Đảng cầm quyền cần phải luôn giữ gì sự đoàn kết nhất trí trong Đảng; thực hành dân chủ rộng rãi; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh… Nỗi niềm đau đáu của Bác là mong sao toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta luôn đoàn kết, thống nhất để xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển, sánh vai với các nước trên thế giới…”

Trong Bản Di chúc thể hiện nhân cách cao cả của Bác. Viết “về việc riêng”, nhưng Người lại không dành bất kỳ điều gì riêng cho cá nhân, mà dành tình cảm sâu sắc cho dân tộc, Nhân dân lao động và bạn bè quốc tế với lý tưởng tốt đẹp của người cộng sản trước, sau vẫn không hề thay đổi: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Trước lúc đi xa Bác “không có điều gì phải hối hận” chỉ tiếc duy nhất một điều là “không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa” cho dân tộc, Nhân dân. Bác căn dặn khi Bác mất “chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Vân – Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết: “Trên cơ sở nội dung Bản Di chúc của Bác và các tác phẩm khác của Bác, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 và mới đây đã ban hành Kết luận số 01 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để thực hiện hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm; cần phải có những chương trình hành động cụ thể hơn nữa như thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm về học tập và làm theo Bác; biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác.”

Nhận thức sâu sắc về giá trị nhân văn, cách mạng, khoa học của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và với lòng tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học tập và làm theo Bác ngày càng phát triển, lan toả như những đoá hoa cách mạng tươi thắm dâng Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Ông Chu Đại Nghĩa – Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 5, phường Tây Sơn, TP. Pleiku tự hào nói: “Học tập và làm theo Bác, bản thân tôi luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; vận động người thân, gia đình và Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong các chuyên đề học tập và làm theo Bác, tôi tâm đắc nhất chuyên đề gần dân, sát dân, bởi vì có sâu sát với cơ sở thì rất dễ vận động, thuyết phục Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…”

Ông Nguyễn Hữu Khuê – Nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai khẳng định: “Đảng ta là Đảng cầm quyền, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo đất nước có ý nghĩa rất quan trọng; giải quyết được những vấn đề trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tôi nghĩ rằng mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nêu gương, thấm nhuần và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể; không được nghĩ rằng tôi đã nghỉ hưu hay cậy tôi đang đương chức mà làm những điều vượt quá giới hạn của sự lãnh đạo của Đảng. Đối với bản thân tôi, tuy tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng luôn gương mẫu thực hiện tốt những việc chi bộ giao, sống có ích, đó là cách để hưởng ứng việc học tập và làm theo Bác.”

Những căn dặn, chỉ dẫn sâu sắc của Bác trong Bản Di chúc mãi là con đường chân lý, ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam thắng lợi. Tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà Bác chính là hiện thân của lẽ sống cao đẹp ấy mãi là giá trị thiêng liêng, cao quý đối với mỗi chúng ta.

Hà Đức – Huy Toàn – R’Piên

Trả lời