Nâng tầm nông sản địa phương từ sản phẩm OCOP

Cập nhật 29/8/2023, 16:08:49

Nếu chỉ dừng lại ở những sản phẩm được sơ chế, đóng gói thì sản phẩm nông nghiệp địa phương khó có thể đến được với thị trường rộng lớn. Nhưng khi tham gia chương trình OCOP, nhiều nông dân tại nông thôn Gia Lai có cơ hội trở thành những hộ kinh doanh, doanh nghiệp khi cung ứng sản phẩm đã được khẳng định chất lượng đến tận tay người tiêu dùng. Từ đó nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình hiệu quả hơn. THGL xin giới thiệu mô hình OCOP của chị Lưu Thị Thoa ở làng Aneh, xã Ia Vêr, huyện Chư Prông.

Xưởng sản xuất của gia đình chị Lưu Thị Thoa tuy không lớn nhưng khá đầy đủ máy móc, các thiết bị trong dây chuyền sản xuất, đóng gói các sản phẩm được sơ chế từ nông sản địa phương. Từ máy rang xay cà phê, máy sấy, nghiền ngũ cốc, máy hút chân không, dập nắp, hàn miệng… Bình quân mỗi ngày có từ 3-5 lao động tại địa phương được thuê vào tham gia các công đoạn sản xuất tại đây, có 5 sản phẩm được tạo ra mỗi ngày từ cơ sở này, trong đó có 3 sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh.

Chị Lưu Thị Thoa – Làng Aneh, xã Ia Vêr, huyện Chư Prông nói: “Khi mà tham gia vào chương trình OCOP thì sản phẩm của mình đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng và có uy tín hơn khi đưa ra thị trường. Vì vậy, các sản phẩm cũng có giá và được khách hàng đón nhận nhiều hơn.”

Để có vùng nguyên liệu tốt, chị Thoa liên kết cùng 12 hộ nông dân trồng cà phê, mắc ca, mãng cầu tại xã, cam kết chăm sóc và thu hái đảm bảo chất lượng nông sản an toàn. Cùng với các sản phẩm OCOP như cà phê mộc thượng hạng, mắc ca sấy nứt vỏ, trà mãng cầu, gian hàng trưng bày tại xưởng của gia đình chị còn có hàng chục sản phẩm nông sản địa phương của nông dân trong vùng. Hầu hết các sản phẩm được đưa ra thị trường thông qua các đơn hàng được chị Thoa kết nối với các sàn thương mại điện tử trong nước. Doanh thu mỗi tháng bán hàng của gia đình chị đạt từ 300 đến 400 triệu đồng. Có những tháng gần Tết doanh thu có thể lên đến 6-700 triệu đồng.

Chị Lưu Thị Thoa – Làng Aneh, xã Ia Vêr, huyện Chư Prông chia sẻ: “Sản phẩm của mình khi mà tham gia vào các sàn thương mại điện tử thì có đơn đều, và mình sản xuất theo đơn, gửi đến người tiêu dùng và các đại lý gần xa. Nhìn chung doanh thu cũng ổn định.”

Ông Đinh Quang Tuyến – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Vêr, huyện Chư Prông đánh giá: “Mô hình kinh tế của chị Lưu thị Thoa là mô hình điểm của hội viên nông dân địa phương. Vừa phát triển được kinh tế hộ, cũng xây dựng được mối liến kết trong sản xuất. Đó là điều mà hội nông dân chúng tôi luôn khuyến khích để nhân rộng trong nhân dân, nhằm xóa đói giảm nghèo bền vững.”

Những mô hình kinh tế như của chị Lưu Thị Hoa đang khẳng định hướng đi đúng, năng động của những nông dân thế hệ mới. Những nông dân biết tranh thủ cơ chế, chính sách của Nhà nước, chủ động tự tin trong liên kết để phát triển sản xuất, góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương

Minh Lý – R’Piên

Trả lời