Trong phiên làm việc sáng ngày 17/7, Kỳ họp tiếp tục thảo luận, cho ý kiến cũng như giải trình nhiều vấn đề quan trọng. Đồng thời, Đại biểu HĐND tỉnh cũng thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề quan trọng của tỉnh trên các lĩnh vực mà cử tri quan tâm.
Là người luôn quan tâm theo dõi tình hình hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, ông Lê Anh Muôn, Trưởng Ban công tác mặt trận tổ 9, phường Ia Kring có những chia sẻ sau:
Anh Lê Anh Muôn- Cử tri thành phố PleiKu phát biểu: “Qua theo dõi cuộc họp HĐND tỉnh kỳ này, tôi thấy các vị lãnh đạo các Ban, ngành đoàn thể đã trả lời thẳng thắn những ý kiến bức xúc cửa cử tri đặt ra, thế nhưng hiện nay trong nhân dân còn nhiều vấn đề bức xúc, như ở địa phương chúng tôi, vấn đề ANTT trong nhân dân, hiện nay nhân dân rất chi là lo lắng. Thứ 2, một số tệ nạn xã hội, đặc biệt hiện nay là tệ nạn ma túy ngày càng phát triển; ANTT-An ninh giao thông cũng ngày càng phát triển, vì vậy chúng tôi yêu cầu các vị phải có những giải pháp thật cụ thể, thật khả thi để ngăn chặn và hạn chế những tệ nạn hiện nay đang diễn ra”.
Ông Trịnh quốc Phòng – Cử tri TP PleiKu cho biết:
“Qua kỳ họp HĐND tỉnh tôi thấy có mấy vấn đề, thứ nhất là ý kiến cử tri trong toàn tỉnh do đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh trình bày, tôi thấy phù hợp và đúng với nguyện vọng của nhân dân, của tỉnh. Nói chung tôi thấy tập chung vào 3 lĩnh vực: Thứ nhất là lĩnh vực giao thông; thứ 2 là lĩnh vực đất ở cho nhân dân; thứ 3 là lĩnh vực VHXH quan tâm đến việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân, nói chung là tôi thấy phù hợp. Cái đề nghị chính đáng của cử tri là hoàn toàn đúng nhưng nguồn kinh phí đâu để giải quyết tình hình giao thôn, nhất là các con đường vùng sâu, vùng xa, kể cả các tuyến đường Quốc lộ chính đi qua tỉnh. Ở tầm vĩ mô cần phải chỉ rõ cho dân chỗ nào trồng cao su, chỗ nào đất ở, chỗ nào đất công cộng. UBND tỉnh phải hỗ trợ cấp huyện, cấp xã qui hoạch để cho họ thấy được, theo tôi nghĩ khi đã chỉ rõ thì người dân sẽ chấp hành theo đúng pháp luật; Đối với dân tộc thiểu số ngoài việc được giao đất và quản lý rừng cao su của Binh đoàn 15 và 1 số DN, còn lại những diện tích rừng nghèo hoặc rừng tái sinh, rừng nguyên sinh, cần có 1 chế độ thích hợp để giao cho họ quản lý”.
Phạm Xuất – Cử tri TP PleiKu nói:
“Qua báo cáo của HĐND tỉnh và qua theo dõi chất vấn của ủy viên Hội đồng tôi thấy có những vấn đề cần đề xuất:
Thứ nhất là vấn đề nhân dân và nông thôn, vấn đề tỉnh chỉ đạo sản xuất hiện nay đối với các cây đặc sản của Gia Lai là chưa đúng mức, ở cả đầu tư xây dựng và phát triển, kể cả chưa đúng mức cả đầu ra, để đảm bảo Nhân dân có thu nhập cao, để mở rộng và tăng năng xuất cũng như đem lại quyền lợi cho nhân dân tốt hơn. Vấn đề thứ 2, vấn đề rừng tôi thấy rằng việc chăm sóc và bảo vệ rừng hiện nay chưa tốt, mà báo Gia Lai cũng đăng rất nhiều, dân cũng nói rất nhiều, thực chất chúng ta làm chưa tốt, do đó rừng càng ngày càng cạn kiệt. Đối với Gia Lai từ năm giải phóng đến nay lượng nước ở Gia Lai đã giảm khoảng 30-40% cả nước mạch và nước ngầm. Nước ảnh hưởng đến sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống của toàn dân và toàn XH; ảnh hưởng cả công nghiệp, nông nghiệp rất lớn, do đó tôi đề nghị HĐND là cơ quan quyền lực cao nhất của tỉnh giám sát vấn đề này cần giải quyết chặt chẽ và chắc chăn hơn nữa để đảm bảo sự phát triển của tỉnh ngày càng bền vững”.
Lê Minh Tuấn – Cử tri TP PleiKu cho biết:
“Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, cử tri của phường có những ý kiến cụ thể kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh như sau: Đề nghị với HĐND, UBND tỉnh về quĩ thu ANQP của tỉnh chỉ có 1 mình tỉnh Gia Lai áp dụng cho nên đi thu ở địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị HĐND và UBND tỉnh xem lại chủ trương này có phù hợp với địa bàn của 1 tỉnh hay không, bởi vì đây không phải là chủ trương của TW, của Chính phủ. Thứ 2 Nhân dân cử tri phường Ia Kring rất quan tâm đến tình hình An ninh chính trị đặc biệt là khu vực biên giới, tình hình công dân vượt biên trái phép sang Campuchia rất nhiều, nhưng tỉnh ta chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn.
Xuân Duẩn -TơNi