Trong khi nhiều địa phương đang gặp khó khăn trong công tác trồng rừng thì đến nay huyện Đak Pơ đã hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2023. Để đạt được kết quả trên, địa phương xác định công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong tham gia trồng rừng là yếu tố quyết định.
Huyện Đak Pơ được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác trồng rừng trong giai đoạn 2017 – 2021 với tổng diện tích thực hiện được hơn 600 ha. Yếu tố quan trọng nhất được địa phương xác định nhằm thực hiện tốt công tác trồng rừng là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thấy được lợi ích và hiệu quả kinh tế rừng đem lại để tích cực tham gia.
Ông Huỳnh Văn Hơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ trao đổi: “Để đạt được kết quả này thì đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động. Trong tuyên truyền, vận động thì lấy những người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số để làm gương và tiên phong trong công tác trồng rừng; thứ hai nữa để thực hiện tốt công tác trồng rừng thì chúng ta phải công khai, minh bạch, kịp thời giải ngân vốn; đồng thời là giới thiệu và cung ứng những loại giống đảm bảo chất lượng để trồng rừng đạt hiệu quả.”
Đã tham gia trồng rừng ở giai đoạn trước và đem lại hiệu quả kinh tế cao, đầu năm 2023, gia đình ông Mạnh tiếp tục chuyển đổi hơn 1 ha đất đồi sang trồng cây bạch đàn. Nhờ chú trọng chăm sóc nên vườn bạch đàn của gia đình ông đang sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn đem lại nguồn thu nhập cao.

Ông Phạm Đức Mạnh – Thôn 1, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ nói: “Tôi chuyển sang trồng cây bạch đàn đây thì nói về kinh tế là sẽ cao hơn cây bắp và cây đậu vì đất triền dốc này thì không hiệu quả; mà tôi đã trồng hơn 1 ha bạch đàn rồi thu được 1 đến 2 lần rồi và tính ra bình quân là được khoảng 80 triệu/ha.”
Ông Lê Thái Hùng – Phó Trưởng BQL Rừng phòng hộ Bắc An Khê, huyện Đak Pơ trao đổi: “Về phía đơn vị thì ngay từ đầu năm đã phối hợp với chính quyền các xã tổ chức họp các thôn, làng và nhất là với các hộ dân có nương rẫy gần rừng và những diện tích mà họ trồng hoa màu không có hiệu quả thì đơn vị sẽ tổ chức vận động, tuyên truyền và thông qua chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai là hỗ trợ 2,5 triệu/ha. Qua đó thì người dân tự ý thức được việc trồng rừng và mức hỗ trợ đó dù thấp song cũng đã động viên được người dân, nhất là đối với những hộ tích cực tham gia trồng rừng.”
Mặc dù từ năm 2022 trở đi, chính sách hỗ trợ trồng rừng đã điều chỉnh thấp hơn so với giai đoạn 2017 – 2021, song trong 2 năm gần đây, huyện Đak Pơ đều hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu trồng rừng. Riêng năm 2023, đến nay toàn huyện đã trồng được trên 220 ha rừng sản xuất, vượt trên 40 ha so với kế hoạch.
Đức Hải – R’Piên