8 tháng của năm 2023, trên địa bàn huyện Mang Yang xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông làm 10 người chết, 5 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông tăng 2 vụ, tăng 5 người chết và giảm 4 người bị thương. Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong những tháng còn lại của năm 2023, huyện Mang Yang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ cơ sở.
Tại các thôn, làng trên địa bàn huyện Mang Yang, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trong chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ luôn được cả hệ thống chính trị, người uy tín và lực lượng Công an quan tâm, cùng thực hiện. Nhờ có sự chung sức, đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ nên các vấn đề nổi cộm, tồn tại ở cơ sở liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đều được giải quyết nhanh chóng.
Ông Tril – Thôn trưởng kiêm Bí thư Chi bộ làng Đêr Ktu, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang thông tin: “Đối với thanh niên mà hư hỏng, không có sự tiến bộ thì Chi bộ cũng như Ban Dân quân chính vào tận nhà, tuyên truyền cho gia đình, kiểm điểm thanh niên trước làng để họ nghe.”
Ông Lê Trọng – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban An toàn giao thông huyện Mang Yang trao đổi: “Rà soát, nắm chắc danh sách trên cơ sở cung cấp của công an xã về những thanh thiếu niên hư hỏng, thường xuyên đua kéo, gây rối ATGT hoặc điều khiển xe mà không đội mũ bảo hiểm. Trên cơ sở đó thì tổ tuyên truyền lưu động của xã đến từng nhà và vận động từng phụ huynh cho tới thanh thiếu niên đó để ký cam kết, rồi giải thích tuyên truyền để phụ huynh của họ tham gia cùng với chính quyền địa phương, cơ quan, ban ngành, đoàn thể để giáo dục con em họ.”
Qua rà soát, trên địa bàn huyện Mang Yang hiện có gần 30 thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông và được lực lượng Công an lập danh sách quản lý chặt chẽ. Bên cạnh thường xuyên gọi hỏi, răn đe phù hợp; huyện Mang Yang đã thành lập nhiều tổ công tác, bám cơ sở để giáo dục cá biệt nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi thanh thiếu niên. Đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của 60 già làng, thôn trưởng và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại 12 xã, thị trấn.

Anh Pưp – Làng Brếp, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang nói: “Công an giao thông xuống tận làng, phối hợp cùng với già làng, trưởng thôn nhắc nhở cho con cháu là không được đi xe móc pô, không được chở 3, phải đội mũ bảo hiểm… để phòng ngừa tai nạn giao thông./ Sau này bản thân và gia đình sẽ chấp hành tốt.”
Trung tá Trần Công Sâm – Trưởng Công an xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang cho biết: “Chúng tôi đã thành lập tổ đi giáo dục cá biệt, trong đó có Công an xã, mặt trận và phối hợp với già làng, trưởng thôn, những người có uy tín xuống tận các gia đình có con em thường xuyên vi phạm để tuyên truyền, chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông.”
Cùng với đó, Công an huyện Mang Yang cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng yếu, đường liên thôn, liên xã nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện hơn 2.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; ra quyết định xử phạt hơn 1.600 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.
Đoàn Bình – Phi Long – Thanh Sáng