3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Ia Pếch, huyện Ia Grai đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là chú trọng mở rộng và phát triển vùng trồng dâu nuôi tằm.
Sau 4 tháng chuyển đổi gần 3 sào đất kém hiệu quả sang trồng dâu, anh Rơ Châm Thiên ở xã Ia Pếch tiếp tục đầu tư mua dụng cụ, làm nhà nuôi tằm và bắt đầu với mô hình kinh tế mới. Được sự hỗ trợ kỹ thuật từ các hộ có kinh nghiệm trồng dâu nuôi tằm ở địa phương, anh Thiên đã nắm vững đặc tính của tằm và biết cách chăm sóc phù hợp. Mỗi lứa tằm sau 15 ngày có thể cho thu kén, cứ xoay vòng mỗi tháng gia đình anh nuôi được 2 lứa tằm và có thêm nguồn thu nhập hơn 8 triệu đồng.
Anh Rơ Châm Thiên – Xã Ia Pếch, huyện Ia Grai nói: “Đầu tiên có hơi vất vả tí, học hỏi về kỹ thuật nuôi, chăm sóc khó chút nếu mình kiên trì chịu khó thì sẽ biết. Trồng dâu nuôi tằm 4 lứa rồi thấy công việc nhàn hơn, nhẹ nhàng, cắt rau cho ăn, chăm sóc để khỏi muỗi, côn trùng vào.”
Đến nay, xã Ia Pếch đã phát triển diện tích trồng dâu nuôi tằm lên gần 70 ha. Từ chỗ chỉ vài ba hộ đơn lẻ, việc thành lập Tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm xã Ia Pếch với trên 50 thành viên đã tạo ra mối liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Những hộ có nhu cầu trồng dâu nuôi tằm ở địa phương được hỗ trợ các khâu cung cấp giống tằm, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ ứng trước con giống, nông cụ và đầu ra cho sản phẩm.

Ông Trần Ngọc Minh – Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai cho biết: “Đây là con ngắn ngày, 1 thời gian ngắn nó cho mình sản phẩm vì vậy nó cũng đòi hỏi kỹ thuật một chút, tránh các loại thuốc bảo vệ thực vật, mẫn cảm với nhiệt độ đòi hỏi người nuôi tằm tỉ mỉ, đòi hỏi tránh những mùi mang tính chất sốc nó sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ sản phẩm lớn rồi bà con muốn mở thêm cơ sở tằm con, cơ sở mua kén để có sự cạnh tranh trong thương mại để bà con được bán sản phẩm với giá tốt nhất.”
Ông Ngô Khôn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Ia Pếch, huyện Ia Grai trao đổi: “Hiện xã đang chú trọng mở rộng cho bà con người DTTS, có một vài hộ người DTTS đã trồng thành công, hướng tiếp theo tiếp tục mở rộng ra các làng. Xã đang khuyến khích có hướng mở rộng thành lập HTX, hiện học hỏi kinh nghiêm bên Lâm Đồng tự ươm nhân giống trên địa bàn tạo điều kiện ươm nuôi giống.”
Gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hiện nay việc tổ chức liên kết theo chuỗi giá trị ở tất cả các khâu đang được quan tâm nhằm mở rộng và phát triển vùng trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã Ia Pếch ngày càng ổn định và bền vững.
Kim Châu – Ksor Tuối