Gần 20 hộ dân trên địa bàn huyện Chư Păh tham gia nuôi cá lồng trên lồng hồ thủy điện và các hồ tự nhiên
Nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho các hộ dân sống quanh khu vực hồ chứa thủy lợi, thủy điện, 2 năm qua, UBND huyện Chư Păh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp địa phương triển khai các mô hình và phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm Giống thủy sản hỗ trợ lồng và cá giống cho người dân. Nhờ vậy số hộ tham gia nuôi cá lồng không ngừng tăng nhờ tận dụng lợi thế lòng hồ thủy điện và các hồ tự nhiên tại xã Ia Phí, xã Ia Nhin, thị trấn Ia Ly. Nếu như năm 2021, toàn huyện chỉ có 90 lồng cá thì đến nay đã nhân rộng lên 105 lồng với gần 20 hộ tham gia. Bên cạnh cá rô, cá trê, cá lóc, diêu hồng, nhiều hộ còn đầu tư nuôi các loại cá có giá trị kinh tế cao như: Cá lăng nha, cá thát lát… . Mô hình nuôi cá lồng đã tạo điều kiện cho người dân địa phương có cơ hội nắm bắt quy trình kỹ thuật nuôi cá lồng bè nói chung và nuôi cá thát lát thương phẩm trong lồng nói riêng; đồng thời tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho các hộ dân, nhất là đồng bào DTTS sống quanh khu vực hồ chứa thủy lợi./.
Thiên Thanh – Duy Linh