Đưa văn hóa Jrai đến gần hơn với du khách

Cập nhật 25/8/2023, 06:08:07

Vào mỗi thứ 7 hàng tuần của hơn 1 tháng nay, khi đến Khu Du lịch Biển Hồ, thành phố Pleiku, bên cạnh chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mĩ của một “đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy”, du khách còn được thưởng thức, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Jrai bản địa ngay tại cổng vào danh thắng này.

Cồng chiêng và múa xoang; Hát dân ca; Hay dệt thổ cẩm Jrai… Những giá trị văn hóa được xem là đặc sắc nhất của dân tộc Jrai đều có ngay trước cổng Lâm viên Biển Hồ vào những ngày thứ 7 của hơn 1 tháng qua. Đây như một món quà tinh thần mà những nghệ nhân này gửi tặng du khách thập phương mỗi khi có dịp ghé thăm Biển Hồ.

Chị Đoàn Thị Kim Thanh – Du khách TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chai sẻ: “Đoàn chúng tôi rất là vui khi đến đây có một đội múa như thế này rất là hay và làm đẹp thêm cho khu du lịch ở đây.”

Hoạt động lan tỏa, đưa những giá trị văn hóa Jrai đến gần hơn với du khách do Hợp tác xã Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai triển khai thực hiện. Tất cả các nghệ nhân khi tham gia trình diễn tại đây vào sáng thứ 7 hàng tuần đều được Hợp tác xã chi trả thù lao bằng nguồn kinh phí của chính đơn vị, hoàn toàn không thu phí của du khách.

Ông Trần Văn Trong – Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai nêu: “Chúng tôi rất muốn quảng bá nét văn hóa của người Jrai Tây Nguyên đến với du khách, thứ nhất là duy trì nét văn hóa của  người Tây Nguyên, thứ 2 là duy trì CLB Dệt thổ cẩm xã Biển Hồ và thứ 3 nữa là muốn để cho du khách thưởng thức được nét văn hóa của người Tây Nguyên khi tới Gia Lai”.

Ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai đánh giá: “Tôi đánh giá đây là một hoạt động rất hay để du khách khi đến Gia Lai, ngoài tham quan Biển Hồ thì được trải nghiệm văn hóa Jrai. Ngoài cồng chiêng cuối tuần tại Quảng trường Đại Đoàn Kết thì hoạt động vào sáng thứ 7 hàng tuần tại Biển Hồ là một hoạt động rất là hay, tạo nét riêng cho du lịch Gia Lai”.

Việc giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người Jrai ngay tại một khu du lịch nổi tiếng như Biển Hồ, thành phố Pleiku đã được đông đảo du khách và người dân đón nhận, hưởng ứng. Và với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, mọi người đã chia sẻ để cùng nhau giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc riêng có của Tây Nguyên đến với bạn bè khắp nơi.

Chị Nguyễn Thị Kiều – Phường Hội Phú, TP. Pleiku bày tỏ: “Em là một người dân Gia Lai nhưng em thấy thổ cẩm rất là đẹp. Em nghĩ các bạn bè ở khắp nơi khi về đây thì cũng sẽ có cảm giác giống như em vậy”.

Giờ đây, đến với Phố núi Pleiku, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp tuyệt mĩ của một “Đôi mắt Pleiku – Biển Hồ đầy” mà còn được thỏa sức trải nghiệm, khám phá những nét văn hóa rất đặc trưng của đồng bào Jrai bản địa ngay tại danh thắng gần gũi nhưng rất nổi tiếng này, mà không phải lặn lội đi tìm ở đâu xa.

Quốc Linh – Đức Thành

Trả lời