Vẫn còn chủ quan trong phòng chống đuối nước ở trẻ em

Cập nhật 21/8/2023, 16:08:11

Liên tiếp xảy ra các tai nạn đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em trên trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo thống kê, Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 40 vụ đuối nước khiến 52 trẻ tử vong. Đây là những con số đáng báo động, nhưng tại một số địa phương, công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước vẫn còn mang tính hình thức và chủ quan.

Dù phía trước có biển cảnh báo cấm tắm, nhưng những người dân này vẫn vô tư xuống nước bơi lội. Họ đang chơi đùa trước tính mạng của mình và chủ quan trước tính mạng của con trẻ.

Tại Gia Lai, tỷ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em chiếm khoảng 50% các trường hợp tử vong do tai nạn thương tích, trong đó nhóm tuổi chiếm tỷ lệ tử vong cao do bị đuối nước là từ 5-14 tuổi. Hơn 55% trẻ em tử vong do đuối nước sống tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đuối nước ở trẻ em là do trẻ chưa ý thức đầy đủ các nguy cơ đuối nước và chưa nắm được các kiến thức, kỹ năng về bơi lội và an toàn trong môi trường nước. Bên cạnh đó, vì thiếu những sân chơi bổ ích và không có ai trông coi, thiếu sự quan tâm, giám sát từ cha mẹ nên nhiều trẻ hay rủ nhau ra các ao hồ, sông, suối chơi đã dẫn đến những sự việc thương tâm.

Em Rơ Châm Trong – Làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai nói: “Con tự học bơi ở sông chứ không ai dạy con hết. Mọi người không cho bơi nhưng vẫn bơi vì con thích.”

Sự lơ là, chủ quan của chính gia đình và các em học sinh nên vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra những việc đáng tiếc. Chính vì vậy, muốn bảo vệ tốt trẻ em thì công tác phòng, chống đuối nước không bao giờ được xem nhẹ, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để quản lý và trang bị những kỹ năng cần thiết cho trẻ trong môi trường nước. Có như vậy mới tránh được những rủi ro tai nạn thương tâm đối với trẻ./.

 

Nhóm PV

 

Trả lời