Sôi nổi phong trào nghiên cứu khoa học ở Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cập nhật 21/8/2023, 10:08:17

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm ở huyện Chư Sê là một trong những đơn vị thường xuyên có học sinh đạt giải tại các các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh. Phong trào nghiên cứu khoa học đã trở thành hoạt động sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Đạt giải Ba tại Cuộc thi KHKT cấp tỉnh khối THPT năm học 2022-2023, Dự án thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội của 2 em Nguyễn Thị Yến Nhi – Vũ Nguyễn Thảo My là cuốn truyện có tựa đề “Lăng kính yêu thương”, tuyên truyền giáo dục giới tính dành cho tuổi vị thành niên, đặc biệt là các bạn thuộc cộng đồng LGBT. Dự án ra đời với mong muốn mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh có cái nhìn khách quan hơn với cộng đồng LGBT. Cuốn sách của 2 em đã được nhà trường đưa vào giảng dạy về nội dung giáo dục giới tính, đặc biệt là tìm hiểu về kiến thức LGBT trong tiết dạy ngoài giờ lên lớp ở một số lớp.

Em Nguyễn Thị Yến Nhi – Học sinh Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm, huyện Chư Sê cho biết: “LGBT là một vấn đề không phải mới nhưng chưa bao giờ là cũ. Em nhận thấy cách tiếp nhận của mọi người vẫn còn nhiều tiêu cực và nó gây khó khăn cho những bạn LGBT và vấn đề comeout, hay là những vấn đề tình yêu xung quanh LGBT thì từ đó em cảm thấy kiến thức của mọi người về LGBT và luồng thông tin ở Việt Nam chúng ta chưa thật sự đến với các bạn nhiều. Vì vậy em muốn thành lập ra một cuốn sách dưới dạng truyện rất gần gũi và sau đó là lồng cuốn sách và thông qua việc đọc sách thì các bạn dễ tiếp thu được những kiến thức góp phần giảm đi sự tiêu cực về LGBT.”

Em Vũ Nguyễn Thảo My – Học sinh Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm, huyện Chư Sê chai sẻ: “Khi viết cuốn truyện này thì chúng em đã đưa cho thầy cô phổ biến và các bạn có thể tìm đến thư viện để đọc và sau đó khảo sát lại tính khả thi của cuốn sách. Qua khảo sát thì em nhận thấy thông qua cuốn sách của tụi em vấn đề LGBT đã được các bạn đón nhận và cởi mở hơn. Tụi em dự định trong tương lai sẽ phát triển số hóa để cuốn sách của tụi em có thể đến với nhiều người hơn.”

Những năm gần đây phong trào sáng tạo, nghiên cứu KHKT phát triển mạnh mẽ trong học sinh nhà trường, các cuộc thi sáng tạo KHKT trở thành sân chơi và là cơ hội để học sinh thể hiện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Như gần đây nhất là Cuộc thi Sáng tạo Thanh – Thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 11 – năm 2023. Tham gia cuộc thi này, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có 4 dự án thuộc các lĩnh vực. Kết quả đề tài Bộ công cụ Stem kèm bản hướng dẫn dành cho học sinh THCS-THPT, do nhóm tác giả: Nguyễn Bùi Phương Đông; Đoàn Thế Hùng, Vũ Nguyễn Thảo My; Nguyễn Thị Tú Tâm thực hiện đã đạt giải Nhất. Với Bộ công cụ Stem kèm bản hướng dẫn dành cho học sinh THCS-THPT này có thể giúp giáo viên, học sinh sử dụng bộ mô hình, thí nghiệm Stem vào các tiết học để tạo sự liên kết giữa kiến thức và thực tiễn, tăng sự hứng thú trong học tập.

Em Nguyễn Bùi Phương Đông – Học sinh Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm, huyện Chư Sê nói: “Chúng em cũng có những dự định sắp tới để phát triển thêm về sản phẩm của chúng em như là sẽ tìm hiểu làm thêm nhiều mô hình thí nghiệm stem trong tương lai, thứ 2 là sẽ phát triển việc số hóa cho quyển sách hướng dẫn vì hiện tại chúng em đã thực hiện việc số hóa cho bộ mô hình nhưng chưa số hóa cho bộ hướng dẫn, thứ 3 là tụi em sẽ thành lập CLB Stem trong trường học. Và sẽ liên hệ với nhà trường tạo ngày hội Stem trong tương lai để tạo sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh.”

Cô giáo Nguyễn Thị Hương – Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm, huyện Chư Sê trao đổi: “Để phong trào sáng tạo, nghiên cứu KHKT trong nhà trường phát triển mạnh mẽ, hàng năm ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu nhà trường cũng như Đoàn trường đã phát động phong trào đến toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường và nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của học sinh. Bên cạnh sự nỗ lực của các em, Nhà trường, Đoàn trường cũng luôn đồng hành, động viên, hỗ trợ các em trong quá trình thực hiện triển khai các đề tài, dự án. Nhờ vậy những năm qua, nhiều đề tài, dự án của học sinh của nhà trường đã đạt giải cao tại các cuộc thi sáng tạo, nghiên cứu KHKT trên địa bàn tỉnh.”

Hy vọng trong thời gian tới, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn trường, sự tận tâm, nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên yêu thích khoa học sẽ tiếp tục đồng hành với các thế hệ học trò để phát huy những ý tưởng sáng tạo,  góp phần đẩy mạnh phong trào đổi mới, sáng tạo KHKT của học sinh nhà trường.

Lê Thư – Phi Long

Trả lời