Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, Công an thị xã Ayun Pa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để giúp đỡ người nghèo. Những việc làm tình nghĩa này đã tô đậm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.
Năm 2017, gia đình bà Ksor H’Dlar, trú tại bôn Hoang 2, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, nhà có 3 nhân khẩu nhưng không có đất sản xuất. Để giúp đỡ gia đình bà Ksor H’Dlar, Công an thị xã Ayun Pa đã hỗ trợ 2 con bò, dựng chuồng nuôi nhốt và mua 700 m2 đất ruộng. Có được tư liệu sản xuất, bà cùng các con chăm chỉ lao động, đàn bò đến nay đã phát triển lên gần chục con, thửa ruộng mỗi năm cũng giúp gia đình luôn đủ đầy thóc lúa, không còn cảnh thiếu ăn, thiếu mặc như những năm trước.
Ông Ksor Jú – Trưởng thôn bôn Hoang 2, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Trước gia đình bà Ksor H’Dlar khổ lắm, không có đất ở, không có đất sản xuất, không có con bò con dê.. Sau được Công an thị xã hỗ trợ. Mấy năm nay được mấy chục con, lấy bò đó bán mua thêm ruộng dưới rẫy thêm 2 sào rưỡi, múc hồ nuôi cá.. Nhờ Công an thị xã hỗ trợ nên gia đình bà Dlar mới làm ăn được, không còn thiếu đói nữa ”
Tháng 7/2021, Công an thị xã Ayun Pa tổ chức đoàn đến thăm gia đình ông Ksor Der, trú tại bôn Khăn, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa từng là thành viên của “lực lượng 04”. Nhận thấy hoàn cảnh gia đình ông vô cùng khó khăn, gia đình 4 thế hệ với 8 nhân khẩu sống trong căn nhà chật hẹp, lại thiếu các công trình phụ. Cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Ayun Pa đã tự đóng góp ngày công, tranh thủ các nguồn kinh phí giúp đỡ gia đình ông. Đến cuối năm 2023, căn nhà sàn khang trang cùng với công trình phụ nhà tiêu, phòng tắm đã được hoàn thành.
Ông Ksor Der – Bôn Khăn, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa bày tỏ: “Cảm ơn lực lượng Công an đã giúp đỡ gia đình chúng tôi, để gia đình chúng tôi có được căn nhà khang trang như thế này”.
Để có nguồn quỹ hỗ trợ người nghèo, khó khăn, ngoài việc vận động sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân, từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ Công an thị xã Ayun Pa đã triển khai hoạt động “Hũ tiết kiệm vì người nghèo” với 7 hũ khi mới thành lập, đến nay số Hũ tiết kiệm vì người nghèo đã tăng lên 11. Từ khi phát động đã nhận được sự hưởng ứng của không chỉ cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị mà lan tỏa đến quần chúng nhân dân. Theo thống kê, nguồn quỹ từ Hũ tiết kiệm vì người nghèo tính đến nay đã đạt gần 250 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc – Phó trưởng Công an thị xã Ayun Pa trao đổi: “Qua việc phát động đã tạo được phong trào hưởng ứng rộng rãi có sức lan tỏa hướng đến phục vụ nhân dân thu hút đông đảo cán bộ chiến sỹ đồng tình ủng hộ tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an, góp phần vào thắng lợi nhiệm vụ an ninh chính trị trên địa bàn thị xã. Từ năm 2017 đến nay, Hũ tiết kiệm vì người nghèo luôn được duy trì thường xuyên và hoạt động hiệu quả, tập thể cán bộ chiến sỹ trong đơn vị nhiệt tình hưởng ứng thể hiện tấm lòng tương thân tương ái của cán bộ chiến sỹ trong đơn vị đối với các hộ khó khăn trên địa bàn, qua đó đã xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sỹ công an trong lòng quần chúng nhân dân”
Để cụ thể hóa chương trình hành động, cuối tháng 6/2023, Công an thị xã Ayun Pa đã quyết định ra mắc mô hình theo hướng dẫn của Bộ Công an và chủ trương của Giám đốc Công an tỉnh. Theo đó, định kỳ vào ngày thứ 2 của tuần đầu tiên trong tháng tổ chức hội thu, quản lý, sử dụng hiệu quả số tiền từ Hũ tiết kiệm vì người nghèo. Định kỳ cuối năm sẽ tổ chức chương trình giúp đỡ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, khích lệ các em học sinh nghèo vượt khó.
Nguyễn Sang