Gia Lai: Công an chính quy về xã – An ninh, trật tự tại cơ sở chuyển biến tích cực

Cập nhật 16/8/2023, 10:08:49

Thực hiện Đề án của Bộ Công an, từ năm 2019 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã bố trí hơn 1.100 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy về công tác tại 196/196 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 5,64 cán bộ/xã, thị trấn. Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an xã chính quy đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ để đảm bảo tốt an ninh, trật tự, giữ gìn bình yên cuộc sống cho Nhân dân.

Từ tháng 3/2019 đến nay, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê được điều động, bố trí 8 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy về công tác tại Công an xã. Từng là địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, trước tình hình trên, Công an chính quy khi được bố trí về xã đã tổ chức làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự một cách bài bản, chuyên nghiệp, nhờ đó góp phần ổn định tình hình ở địa bàn cơ sở.

Ông Kpă Bing là người có uy tín ở làng Ngol, cũng là Chấp sự Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam của làng với 232 tín đồ. Được Công an xã động viên, ông thường xuyên cùng với Công an xã tuyên truyền bà con trong các buổi họp thôn, các đợt sinh hoạt tôn giáo là phải “sống tốt đời, đẹp đạo”; không được nghe kẻ xấu xúi giục theo FULRO, “Tin lành Đêga”; vượt biên trái phép…

Ông Kpă Bing – Người uy tín làng Lê Ngol, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê bày tỏ: “Cảm ơn Công an đến bảo vệ dân làng, ai có khó khăn gì, Công an cũng đến giúp đỡ bà con buôn làng mình.”

Ông Kpă Do – Làng Lê Ngol, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê nói: “Trước đây tôi bị kẻ xấu lừa phỉnh, vượt biên trái phép sang Campuchia. Cuộc sống bên đó cực khổ lắm, trở về tôi được Công an xã, chính quyền địa phương giúp đỡ, được vay vốn ngân hàng, cuộc sống gia đình giờ đây đã ổn định.”

Từ tháng 1/2020, Công an xã Ia Tiêm đã tham mưu xây dựng Mô hình “Camera an ninh trật tự” gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch 979 của Giám đốc Công an tỉnh về “Nâng cao hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở”. Không kể ngày đêm, mưa nắng, cán bộ, chiến sĩ Công an đã thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống tội phạm, tham gia giao thông an toàn; quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội. Nhờ vậy, những năm đây, trên địa bàn xã Ia Tiêm tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên giảm, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cán bộ Công an xã đã nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ các chỉ tiêu Đề án 06 của Chính phủ về “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030”.

Thiếu tá Lê Giang Nam – Trưởng Công an xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê thông tin: “Dân số của xã có 10.027 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70%. Hiện tại chúng tôi đã hoàn thành 100% việc cấp căn cước công dân cho các trường hợp đủ điều kiện trong xã; kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 đạt 70%.”

Nếu như xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê từng là địa bàn trọng điểm về hoạt động của FULRO, “Tin lành Đê ga” thì xã Ia O, huyện Ia Grai lại nổi lên vấn đề vượt biên trái phép, nhất là trong giai đoạn 2005-2008. Trước tình hình đó, Công an xã Ia O chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo hệ thống chính trị thôn, làng nắm chắc tình hình dân cư, nhất là số nhân khẩu nhập cư, đi làm ăn xa, hoặc có quan hệ dòng tộc hai bên biên giới, qua đó triển khai có hiệu quả các giải pháp để giữ gìn bình yên buôn làng. Đặc biệt, lực lượng Công an cũng thường xuyên tuyên truyền bà con ra vào địa bàn sinh sống, làm ăn, thăm thân phải đăng ký với chính quyền địa phương; phối hợp lực lượng Biên phòng xã Ia O tuần tra vũ trang, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an xã đã phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn 72 lượt; tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật tập trung tại các thôn, làng, trường học 24 đợt với khoảng 4.500 người tham gia.

Đại úy Trần Viết Hùng – Trưởng Công an xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết: “Hiện xã có 8 cán bộ, trong đó chỉ có 2 cán bộ tại chỗ, còn 3 người nhà ở thị trấn Ia Kha, cách nơi công tác gần 50 km; 2 người ở thị trấn Chư Sê; Đăk Đoa cách hơn 70 km; xa nhất là một cán bộ ở Đăk Hà (Kon Tum). Vì nhiệm vụ chung nên chúng tôi phân công, sắp xếp công việc để các đồng chí được về nhà mỗi tuần một lần, thường xuyên trực, làm việc 24/24 giờ ở xã.”

Với sự đóng góp to lớn của Công an xã trong đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm theo từng năm. Hơn 4 năm qua, đã có 398 lượt cán bộ Công an xã, thị trấn được các cấp, ngành khen thưởng.

Với bộn bề công việc nhưng lực lượng Công an xã luôn gần dân, sát dân, hiểu dân, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, giúp đỡ Nhân dân đúng như phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Họ đã và đang trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân

CTV Thúy Trinh – Lê Ánh

Trả lời