Sáng nay (10/8), tại thành phố Pleiku, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp & PTNT) phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phát triển sản xuất sầu riêng, chanh leo bền vững tại các tỉnh phía Nam; triển khai Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và năm 2030. Chủ trì Hội nghị có các ông: Nguyễn Như Cường-Cục trưởng Cục Trồng trọt; Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai. Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh phía Nam; lãnh đạo UBND, phòng nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, cuối năm 2022, diện tích cây ăn quả cả nước khoảng 1,22 triệu ha, tổng sản lượng khoảng 13 triệu tấn; với hơn 50 chủng loại cây ăn quả. Trong đó, sầu riêng hơn 112 nghìn ha, vươn lên vị trí thứ 3 về diện tích cây ăn quả cả nước với cơ cấu giống chủ yếu là Ri6 và DONA; Chanh leo 9,5 nghìn ha, sản lượng 188,9 nghìn tấn, thuộc nhóm 18 loại quả có sản lượng trên 100 nghìn tấn/năm của nước ta, với cơ cấu giống chủ yếu là Đài nông 1 (LPH04), chiếm hơn 95% diện tích và 2 giống mới lai tạo của Công ty Nafoods Group (Nafoods 1, Quế Phong 1). Theo thống kê, Tây Nguyên là vùng có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước với 52,2 nghìn ha, chiếm 46,5% cả nước và 8,2 nghìn ha chanh leo, chiếm hơn 86% cả nước, trong đó tỉnh Gia Lai có diện tích chanh leo lớn nhất với hơn 4.263 ha, sản lượng đạt hơn 134 nghìn tấn năm 2022 và là địa phương thu hút, tập trung các doanh nghiệp đầu tư sản xuất giống, chế biến tiêu thụ chanh leo lớn nhất cả nước.
Qua tổng hợp cho thấy, so với mục tiêu Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025, hiện tại tổng diện tích cây ăn quả cả nước đã vượt 1,8%, trong đó riêng đối với nhóm cây ăn quả chủ lực hiện đã vượt cả về diện tích và sản lượng. Sầu riêng và mít là hai loại cây trồng có diện tích tăng nhanh, sầu riêng tăng 49,6%, mít tăng 61,2%. Từ thực trạng phát triển cây ăn quả trong nước, Hội nghị tập trung phân tích, thảo luận các giải pháp phát triển cây ăn quả một cách bền vững từ khâu tổ chức sản xuất đến vấn đề đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ và quan trọng là thị trường tiêu thụ. Trong đó vấn đề được nhiều địa phương quan tâm chia sẻ đó là việc tăng trưởng nóng về diện tích, đặc biệt là sầu riêng được nhận định có nguy cơ ảnh hưởng kế hoạch sản xuất, cơ cấu cây trồng theo đề án tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Cục trồng trọt (Bộ Nông nghiệp & PTNT) nêu rõ quan điểm đối với các địa phương về định hướng phát triển cây ăn quả phải phù hợp với Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 20230, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế các vùng sinh thái, phát triển gắn với nhà máy chế biến và thị trường tiêu thụ; tăng cường chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm cây ăn quả.
Hồng uyên – Viễn Khánh