7 tháng của năm 2023, huyện Đức Cơ là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh Gia Lai kéo giảm sâu cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả này có được chính là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các ngành chức năng tại địa phương thông qua chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cơ sở.
Làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ có 162 hộ với 696 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Jrai.
Hàng tháng, lực lượng Công an đều phối hợp với hệ thống chính trị, người có uy tín của làng Trol Đeng tổ các buổi tuyên truyền như thế này nhằm nâng cao nhận thức của bà con trong việc chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Cùng với đó, những vấn đề tồn tại hoặc mới phát sinh liên quan đến ý thức tham giao giao thông chưa tốt của một bộ phận người dân đều được đưa ra thảo luận, tạo sự đồng thuận cao trong bà con; từ đó cộng đồng trách nhiệm chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông.
Ông Kpuih Pơih – Thôn trưởng làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ cho biết: “Bây giờ đi xa, gần gì cũng phải đội mũ bảo hiểm, bảo vệ thân thể mình trước. Bây giờ mà cứ coi thường bản thân, đi gần thì cần gì đội mũ bảo hiểm, không may bị tai nạn sẽ bị trấn thương sọ não, vậy ai chịu trách nhiệm không. Đấy, cũng mong bà con thực sự quan tâm, dạy bảo cho con cháu mình chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho tốt.”
Chị Kpuih H’Thảo – Làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ thì bản thân, Nhân dân trong làng cũng biết là đi xe không được chở 3, chở 4, đi 2 người thôi; uống rượu bia không nên lái xe nữa. Bản thân Nhân dân trong làng đã nâng cao nhận thức về việc chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, phải chấp hành nghiêm. Đi họp được nghe thì về tuyên truyền lại người trong gia đình, người thân của mình chấp hành Luật Giao thông.”
Bên cạnh việc đổi mới phương thức tuyên truyền, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Đức Cơ còn phối hợp chặt chẽ với thôn trưởng, già làng, người có uy tín tại địa phương quản lý chặt số thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện càn quấy, chạy xe lạng lách, vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 19 qua địa phương. 7 tháng của năm 2023, lực lượng Công an đã tiến hành gọi hỏi, răn đe và cho 137 thanh thiếu niên ký cam kết không tái phạm.
Anh Rơ Mah Cường – Làng Khop, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ nói: “Được lực lượng công an tuyên truyền, cho ký cam kết rồi thì sau này bản thân khi điều khiển phương tiện phải đội mũ bảo hiểm, đi xe không có tốc độ, không có chở 3 chở 4 nữa.”
Thượng úy Nguyễn Sỹ Quốc Dũng – Phó trưởng Công an xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ cho biết: “Công an xã là lực lượng nòng cốt tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm xã ra quyết định và đưa số em này vào diện quản lý giáo dục tại cộng đồng. Phân công cho các hệ thống chính trị địa phương từ xã tới làng tham gia tuyên truyền, vận động, quản lý các em.”
Công an huyện Đức Cơ cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông ngay từ cơ sở vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Đặc biệt là duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác phối hợp giữa 3 lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông – Trật tự và Công an cấp xã.
Trung tá Nguyễn Hoàng Nho – Trưởng Công an xã Ia Kla, huyện Đức Cơ trao đổi: “Khi triển khai phối hợp tuần tra 3 lực lượng theo khung giờ, 1 là theo khung giờ từ 15h đến 18h tối, sau đó là từ 22h đêm đến 3h sáng hôm sau; đây là kế hoạch lớn của lãnh đạo Công an huyện Đức Cơ triển khai, từ đó tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Ia Kla có chiều hướng giảm.”
Qua công tác tuần tra kiểm soát, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Đức Cơ đã phát hiện, lập biên bản hơn 1.730 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.680 trường hợp với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng, tước 160 giấy phép lái xe các loại.
Đoàn Bình – Thanh Sáng