Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận trên 1.500 ca sốt xuất huyết, trong đó nổi lên là huyện Đức Cơ với trên 300 ca, chiếm trên 20% tổng số ca toàn tỉnh và đang là địa phương được ghi nhận số ca sốt xuất huyết cao nhất trong những ngày gần đây.
Tính đến thời điểm này, dịch sốt xuất huyết đã xảy ra tại hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Cơ, trong đó có 3 địa phương ghi nhận số ca sốt xuất huyết nhiều nhất huyện gồm: Thị trấn Chư Ty, xã Ia Pnôn và xã Ia Kla.
Anh Rơ Lan An – Làng Sung Le Cắt, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ nói: “Trong thời gian điều trị bệnh nghiêm trọng lắm, nếu mà không điều trị kịp thời khả năng là nguy hiểm đến tính mạng.”
Chị Phạm Thị Thủy – Thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ cho biết: “Cuối tháng 6 gia đình bị sốt xuất huyết, sau khi gia đình bị cũng có lây lan đến người thân trong gia đình đó là bố mẹ với lại các em. Sau đợt sốt đó tôi cũng báo cáo lên Trạm Y tế Ia Kla và đã về phun phòng sốt xuất huyết, một đợt phun phòng cho gia đình và các hộ xung quanh, một đợt là phun toàn dân. “
Đáng lưu ý là từ đầu tháng 7/2023 đến nay, số ca sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm thì riêng huyện Đức cơ lại tăng vọt lên tới 265 ca. Trong khi cả hệ thống chính trị của huyện Đức Cơ đang nỗ lực phòng, chống dịch thì nhiều người dân lại thờ ơ đứng ngoài cuộc, khiến công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết nói riêng và công tác phòng chống dịch bệnh nói chung của huyện đang gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Ksor Thâm – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kla, huyện Đức Cơ nói: “Ngay từ lúc ghi nhận các ca bệnh, đối với xã đã rất chú trọng trong công tác tuyên truyền thông qua các cụm hệ thống loa, đài của xã; đồng thời cũng chỉ đạo anh em trong đội ngũ của xã và các ban, ngành, đoàn thể cùng chung tay vào cuộc tuyên truyền vận động từng hộ gia đình qua hình thức đi tận nhà, gõ tận cửa vận động các gia đình thực hiện tốt vệ sinh môi trường để phòng, chống dịch sốt xuất huyết. “
Bác sĩ CKI Nguyễn Tấn Dũng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ trao đổi: “Trước khi bước vào mùa dịch, TTYT cũng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết từ ban đầu cho nên vấn đề phòng chống dịch đã triển khai từ đầu năm về cho BCĐ của cấp xã, vấn đề phòng chống cũng tuyên truyền thường xuyên; tuy nhiên người dân vẫn chưa nhận thức sâu, chưa am hiểu hết.”
Có những lúc cao điểm, Khoa Nội Nhi Nhiễm – Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ tiếp nhận tới 50 bệnh nhân sốt xuất huyết, trong khi nhân lực mỏng dẫn đến quá tải trong công tác điều trị. Theo ngành Y tế tỉnh Gia Lai, hiện dịch sốt xuất huyết đã xảy ra tại 154 xã, phường, thị trấn của tỉnh với 541 ổ dịch, trong đó có 108 ổ dịch đang hoạt động. Vì vậy để khống chế dịch sốt xuất huyết trong thời gian tới, đòi hỏi ngoài sự nỗ lực của ngành Y tế, của cả hệ thống chính trị thì người dân phải chủ động tham gia phòng dịch, trước hết là bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người trong gia đình, sau đó là bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng.
Lệ Xuân – Huy Toàn