Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những chương trình trọng tâm nhằm giảm nghèo bền vững cho người dân. Không những giúp người dân có kĩ năng căn bản để vận dụng vào đời sống, chương trình còn mở ra cơ hội cho lao động nông thôn có thể phát triển khả năng, tạo sinh kế.
Một buổi học nghề sửa điện ở thôn Plei Plock, xã Ia Ke. Thường thì những lớp học nghề này học viên đều là nam giới. Nhưng ở đây, đa phần là chị em người Jrai. Tranh thủ thời điểm nông nhàn, giữa mùa vụ, ai cũng hăng hái tham gia học nghề để có được kĩ năng sửa chữa điện khi có sự cố xảy ra, hoặc ít nhất cũng nắm được kĩ năng phòng tránh tai nạn do điện. Say sưa với những thiết bị như công tắc, bảng điện, mạch điện…ai cũng hào hứng và cảm thấy điện lưới không còn đáng sợ như trước đây nữa, khi chưa hiểu về điện.
Chị Siu Tiến – Thôn Plei Plock, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Mình học như này cũng thích lắm, vì mình biết cách xử lý khi điện trong nhà bị sự cố. Phụ nữ ở đây giống như trụ cột trong nhà, nên mình biết cách xử trí khi điện bị hư hỏng, mà không phải đợi chồng về hay những sự cố nhỏ tự làm được, không phải đi kêu thợ điện.”
Ông Tô Phương Thảo – Giảng viên Trường Cao đẳng Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi phối hợp với địa phương mở cùng lúc 3 lớp, vừa về sửa điện gia dụng, rồi trồng khoai lang sắn, hay trồng lúa nước chất lượng cao. Chủ yếu học viên đều là đồng bào DTTS tại đây. Chủ yếu phổ biến cho họ các kĩ năng cơ bản trong cuộc sống, những học viên muốn phát triển thành nghề, tạo sinh kế thì có lớp dài ngày tại trường Nghề của tỉnh.”
6 tháng đầu năm 2023, Phòng LĐ-TB& XH huyện Phú Thiện phối hợp mở 5 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tại 4 xã Ia Ke, Ia Hiao, Ia Peng, Ia Piar. Trong đó, chủ yếu là các lớp về nâng cao năng lực trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa điện… Dự kiến trong năm 2023, huyện Phú Thiện sẽ phối hợp mở 16 lớp phi nông nghiệp cho khoảng 400 lao động, như sửa chữa máy nông nghiệp, dệt thổ cẩm, trình diễn cồng chiêng. Mỗi lớp đào tạo từ 2-3 tháng, vừa kết hợp học lý thuyết và thực hành cho học viên và sẽ kết nối giúp những học viên có nhu cầu muốn phát triển nghề. Ngoài ra, huyện phối hợp giới thiệu, giải quyết việc làm cho 1.890 lao động nông thôn.
Bà Huỳnh Thị Tư – Trưởng phòng Lao động-TB & XH huyện Phú Thiện cho biết: “Huyện cũng đã tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn nhằm giúp cho họ có kiến thức về sản xuất. Cùng với các chương trình vay vốn, chúng tôi phối hợp tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.”
Cùng với các chương trình đầu tư của Đảng, Nhà nước được đưa đến vùng nông thôn khó khăn, đào tạo nghề cho lao động đang góp phần thiết thực vào việc phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nghèo, vùng đồng bào DTTS ở Phú Thiện. Đây cũng được xem là một trong những giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững nhằm ổn định và phát triển tại khu vực nông thôn, miền núi
Minh Lỹ – Ksor Tuối