Thanh tra Giao thông tỉnh Gia Lai mở đợt cao điểm xử lý xe chở quá khổ, quá tải

Cập nhật 26/7/2023, 15:07:05

Để chấn chỉnh tình trạng xe chở quá khổ, quá tải đang có dấu hiệu gia tăng, đầu tháng 7.2023, lực lượng Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông vận tải Gia Lai đã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý đồng bộ trên nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Với sự vào cuộc quyết liệt, nhiều phương tiện vi phạm đã bị phát hiện, xử lý nghiêm.

Xe tải chở đá này trong quá trình lưu thông trên đường Phạm Hùng, thành phố Pleiku thì bị lực lượng Thanh tra Giao thông tỉnh Gia Lai phát hiện, tạm dừng phương tiện để kiểm tra tải trọng. Lái xe khẳng định chắc nịch, xe chở thế này thì không thể quá tải trọng được.

Lái xe Lê Tấn Khương – Thôn 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku nói:  Dạ xe tôi không quả tải, xe mà chở đá khô bằng thùng như này thì chắc chắn không thể quá tải được.

Theo thiết kế, xe tải này chỉ được phép chở 16 tấn; tuy nhiên sau khi cân tải trọng, xe đã chở quá 2,5 tấn (vượt 15,6%). Đồng thời qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải khi lưu thông không che chắn kỹ, để đá rơi vãi trên đường; chủ xe là doanh nghiệp đăng ký quản lý nên ngoài xử lý lái xe, lực lượng còn lập biên bản xử phạt cả doanh nghiệp. Qua kiểm tra, ực lượng Thanh tra Giao thông tỉnh đã ra thông báo: “Tổng hành vi vi phạm của mình vừa lái quá tải trọng, vừa để hàng rơi vãi, gây mất an toàn giao thông thì là lái xe mình bị xử phạt 3,9 triệu đồng; chủ xe là doanh nghiệp thì bị phạt 6 triệu đồng. Thông báo cho anh Khương biết để rồi về báo cho chủ xe. Hành vi này thì kèm theo bị tước phù hiệu xe, còn giấy phép lái xe của anh thì chưa đến mức phải tước.”

Không chỉ huy động tối đa lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý xe chở quá khổ, quá tải trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai; Thanh tra Giao thông tỉnh còn chủ động làm việc với chủ các mỏ khoáng sản, các doanh nghiệp vận tải, nhà máy cán tôn và đại lý phân phối vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng thời yêu cầu các đơn vị ký cam kết chấp hành nghiêm tải trọng và không chở hàng quá khổ.

Ông Nguyễn Văn Tường – Giám đốc Công ty TNHH MTV Vạn Tường Gia Lai  cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện những cam kết như thế thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ quán triệt, chấp hành nghiêm. Chúng tôi thì có 4 xe ô tô chuyên chở, nên sau này những công trình lớn thì chúng tôi sẽ thuê các xe khác có đủ chiều dài và trọng tải để chúng tôi vận chuyển xuống cho khách hàng.”

Ông Nguyễn Trung Sơn – Đội trưởng Đội 1, Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai thông tin: “Thời gian tới Thanh tra sở chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát những mỏ, những bến bãi, nhà máy cán tôn trên địa bàn và yêu cầu các chủ doanh nghiệp ký cam kết, chấp hành nghiêm các quy định về chuyên chở hàng hóa khi tham gia giao thông. Trách nhiệm của chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý trên đường nhằm giáo dục, răn đe những hành vi vi phạm.”

Với sự vào cuộc quyết liệt, từ đầu tháng 7.2023 đến nay, lực lượng Thanh tra Giao thông tỉnh qua quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện, xử lý 12 trường hợp vi phạm chở quá khổ, quả tải; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 tổ chức và 18 cá nhân với tổng số tiền gần 70 triệu đồng; tước 3 giấy phép lái xe có thời hạn, 4 phù hiệu vận tải và buộc hạ tải gần 21 tấn hàng hóa các loại. Đồng thời lực lượng cũng tuyên truyền, cho hàng trăm doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm không chở quá khổ, quá tải.

Đoàn Bình – Phi Long

Trả lời