Đổi thay ở vùng căn cứ cách mạng Đak Sơ Mei

Cập nhật 26/7/2023, 16:07:46

Xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa là vùng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Trong thời chiến, người dân một lòng tin theo Đảng và Nhà nước, lập nhiều chiến công. Hòa bình lập lại, phát huy truyền thống vẻ vang đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Đak Sơ Mei đã đoàn kết một lòng, chung sức đồng lòng vượt qua những khó khăn, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Từ chỗ khó khăn, thiếu thốn bộn bề sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa đã được Nhà nước hỗ trợ nhiều nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình để khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Từ nguồn vốn của các chương trình, dự án, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Đak Sơ Mei đã được đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, điện thắp sáng, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt… Hưởng lợi từ các công trình, nhân dân cần cù trong lao động sản xuất, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình nên đời sống vật chất và tinh thần từng bước được cải thiện.

Ông Đinh Nhếp – Thôn Tul Doa, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa phấn khởi nói: “Mình tham gia cách mạng từ năm 1968, bây giờ là cựu chiến binh, mình được nhận chế độ của Nhà nước. Thời chiến tranh ở đây khó khăn lắm, nhưng bà con một lòng theo Đảng, được Nhà nước quan tâm, cuộc sống của người dân bây giờ đã phát triển hơn trước. Đảng và Nhà nước quan tâm xây cho điện, đường, trường, trạm xã được đưa về tận thôn, làng. Con trẻ được đến trường học chữ, tham gia vào các hoạt động văn hóa.  Người dân được hỗ trợ làm ăn, bây giờ chăm chỉ đủ ăn, đủ mặc, không phải chịu cảnh đói nghèo như xưa.”

Dựa vào ưu thế của vùng đất và các công trình thủy lợi, xã Đak Sơ Mei đã vận động người dân mở rộng diện tích lúa nước và các giống cây trồng mới; nhân rộng các mô hình đa canh cây trồng, tập trung vào thâm canh cây cà phê theo tiêu chuẩn 4C và xen canh hồ tiêu nên đem lại hiệu qủa kinh tế cao, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc.

Ông Hôi – Người dân xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Gia đình mình có công với cách mạng, mình và người dân ở đây rất tự hào là xã căn cứ cách mạng. Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng nhiều công trình để bà con sinh hoạt và sản xuất. Nhà mình có làm 1ha lúa nước, 3 ha cà phê và 1 ngàn trụ tiêu, thu hoạch cũng được nhiều, đủ ăn và có dư…Bây giờ nhà mình và bà con vui mừng lắm.”

Với sự đầu tư đồng bộ nhiều chương trình, dự án, bộ mặt thôn, làng và đời sống kinh tế – xã hội ở Đak Sơ Mei từng bước phát triển. Địa phương đang tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Ông Đậu Sỹ Kế – Chủ tịch UBND xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa trao đổi: “Phát huy truyền thống cách mạng, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với thực tế địa phương để tăng thu nhập kinh tế gia đình. Với thế mạnh của địa phương, xã sẽ vận động người dân sẽ tập trung vào phát triển cây cà phê và hồ tiêu, quan tâm mở rộng mô hình trồng xen đa cây trồng, ưu tiêu vào việc thâm canh cây cà phê theo tiêu chuẩn 4C để  đạt năng suất cao, nâng cao thu nhập….”

Là vùng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến nên hậu quả chiến tranh để lại khá nặng nề, nhưng với sự đầu tư của Nhà nước và chính quyền địa phương, xã Đăk Sơ Mei đã có nhiều đổi thay đáng ghi nhận, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện và nâng lên. Mặc dù còn những khó khăn nhất định, nhưng với truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đăk Sơ Mei, huyện Đak Đoa tiếp tục vượt qua những khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp.

Ngọc Ánh – Huy Toàn

Trả lời