“Các ngành, các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về Luật bảo vệ và Phát triển rừng; tăng cường công tác điều tra xử lý các hành vi vi phạm; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành với chính quyền địa phương nhằm hạn chế triệt để tình trạng khai thác vận chuyển gỗ trái phép trong thời gian tới”. Đó là chỉ đạo của đồng chí Đào Xuân Liên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về sơ kết công tác quản lý và bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 do UBND tỉnh tổ chức vào sáng ngày 9/7.
6 tháng đầu năm, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh được các cấp, ngành, chủ rừng tổ chức triển khai quyết liệt, tuy nhiên tình hình khai thác, chế biến, vận chuyển gỗ trái phép vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi trong tỉnh. Rừng vẫn bị phá, bị lấn chiếm ở một số địa phương và trên diện tích do chủ rừng là công ty, doanh nghiệp, chủ dự án quản lý. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, ngành chức năng đã phát hiện và xử lý 420 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2014. Tang vật tịch thu gồm trên 1.000m3 gỗ cùng 72 phương tiện các loại. Thu nộp ngân sách hơn 8 tỷ 700 triệu đồng.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Đào Xuân Liên cho rằng tình trạng vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng thời gian qua có chiều hướng giảm, song tính chất lại nghiêm trọng hơn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là do khả năng quản lý, bảo vệ rừng của các chủ rừng không đảm bảo, các cơ quan đơn vị chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai quản lý bảo vệ rừng. Đồng chí yêu cầu thời gian tới các cấp, ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về Luật bảo vệ và Phát triển rừng; tăng cường điều tra xử lý các hành vi vi phạm; quy hoạch lại các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh; những vùng được xem là “ điểm nóng” cần triển khai truy quét triệt để đồng thời củng cố các Ban Quản lý rừng trên địa bàn tỉnh…/.
Bích Thủy – Duy Linh