Sáng ngày 9/7, PCT. Thường trực UBND tỉnh Hoàng Công Lự đã có buổi làm việc với Ban An toàn giao thông, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh nhằm đánh gía công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 7 tháng đầu năm 2015; đề ra các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông 5 tháng cuối năm.
Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ: 7 tháng đầu năm 2015 ( tính từ 16/12/2014 đến 6/7/2015), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 134 vụ tai nạn giao thông, làm chết 159 người, bị thương 110 người. So với cùng kỳ năm 2014, tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số, tăng 31 vụ, tăng 40 người chết và tăng 44 người bị thương. Đặc biệt, chỉ trong vòng gần 1 tháng nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, trong đó có 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Đăk Đoa.
Cũng theo đánh giá của ngành chức năng, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông bắt nguồn chủ yếu từ ý thức chủ quan của người tham gia giao thông, trong đó lứa tuổi gây tai nạn và tử vong chiếm tới hơn 90% là ở độ tuổi lao động. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tại cơ sở, nhất là 1 bộ phận lực lượng cảnh sát giao thông vẫn chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, bỏ ngỏ công tác quản lý, tuần tra kiểm soát vào giờ cao điểm.
Đồng chí Hoàng Công Lự PCT. Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, PCT Thường trực UBND tỉnh Hoàng Công Lự đề nghị các cấp ngành của tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ 5 giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông những tháng còn lại của năm 2015. Trong đó phải huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trên mọi lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông, không khoán trắng cho lực lượng công an, thanh tra giao thông và việc làm này cần phải đưa vào nghị quyết hàng năm của từng đơn vị. Cùng với đó, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng phải đưa ra truy tố trước pháp luật, tạo tính răn đe. Đề cập đến vấn đề tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân, PCT UBND tỉnh đề nghị các ngành phải có sự phối hợp để mỗi việc làm thực sự lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực.
Đ/C Hoàng Công Lự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Tai nạn giao thông tăng cao trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn. Do đó việc tuyên truyền phải đến được với nhân dân. Các cấp ngành, các tổ chức chính trị xã hội, trong sinh hoạt lồng ghép công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông để các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện và công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục”.
Bên cạnh đó, PCT thường trực UBND tỉnh đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh thời gian tới phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng chương trình phối hợp, tổ chức sinh hoạt chuyên đề sâu rộng về an toàn giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân. Củng cố kiện toàn các tổ tự quản giao thông tại cơ sở. Đồng chí cũng nhấn mạnh, thời gian tới các địa phương nào để xảy ra tai nạn giao thông tăng cao phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và phải bị phê bình xử lý, nhất là người đứng đầu mỗi đơn vị. Ngoài ra, Ban An toàn giao thông cấp huyện hàng quý phải tổng kết, đánh giá và đề ra các giải pháp kiềm chế tại nạn giao thông tại địa phương mình quản lý. Việc làm này cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, không làm qua loa, hình thức…/.
Đoàn Bình – Thanh Sáng