Các dự án của Hội Nông dân các cấp tại Gia Lai triển khai đã giúp hội viên nghèo trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi, có được sinh kế để ổn định cuộc sống. Hiệu quả hơn, không chỉ được trao sinh kế, nông dân vùng đồng bào DTTS đã dần thay đổi nếp nghĩ cách làm, không ngừng vươn lên xóa đói giảm nghèo. Phóng sự sau ghi nhận hiệu quả của một dự án đang được triển khai tại xã Kim Tân, huyện Ia Pa.
Gia đình chị Kpah H’Cha là hộ nghèo mấy năm nay. Sau khi lập gia đình, đất sản xuất không nhiều, vợ chồng H’Cha canh tác 2 sào mì và tìm việc làm thuê để có thu nhập mỗi ngày. Dù chăm chỉ làm ăn, nhưng cuộc sống vẫn bấp bênh, không ổn định. Mong muốn có thêm vật nuôi để chăm sóc, có sinh kế lâu dài của chị có lẽ khó thực hiện nếu không có dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nuôi bò sinh sản gắn với xây dựng chi hội Nông dân, Tổ hội nghề nghiệp từ Trung ương Hội Nông dân hỗ trợ triển khai.
Chị Kpah H’Cha – Thôn Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa bày tỏ: “Mình cảm ơn Nhà nước đã tặng bò cho mình. Có bò, mình chăn nuôi cẩn thận, nó đã sinh được bò con rồi, mình vui lắm. Mình trồng thêm cỏ để có thức ăn cho bò.”
Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo do Trung ương Hội Nông dân làm chủ đầu tư, được thực hiện từ tháng 10/2022. 20 bò cái sinh sản đã được trao tặng cho các hộ đồng bào nghèo tại 2 thôn, làng của xã Kim Tân. Riêng thôn Blôm có 15 hội viên nông dân còn trong diện hộ nghèo được hỗ trợ bò sinh sản. Hiện nay, đàn bò sinh trưởng tốt, đã có bê con được sinh ra. Nhiều hộ đã đầu tư chuồng trại, chọn chăn nuôi để đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập. Hội Nông dân huyện Ia Pa cũng đã phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trong chăn nuôi, phát triển đàn gia súc kết hợp trồng trọt bền vững cho nông dân.
Chị Siu H’Yoai – Làng Mơ Năng 2, xã Kim Tân, huyện Ia Pa bày tỏ: “Gia đình mình mấy năm trước bị bão cuốn làm sập nhà hết. Mình được đưa về đây, nhà nước làm nhà cho mình. Năm ngoái mình được tặng bò sinh sản, mình cảm ơn nhiều lắm. Mình đang phấn đấu để thoát nghèo trong năm nay.”
Ông Lê Hữu Hưng – Chủ tịch UBND xã Kim Tân, huyện Ia Pa cho biết: “Xã Kim Tân phấn đấu năm nay đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên cũng còn 10 tiêu chí chưa đạt được. Chúng tôi đang vận dụng tối đa các chương trình, dự án và phát huy hiệu quả của các nguồn vốn được các cấp, các ngành hỗ trợ. Những mô hình, dự án như thế này đã giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt góp phần đa dạng hóa sinh kế cho đồng bào nghèo của xã.”
Xã Kim Tân, huyện Ia Pa hiện có 1.647 hộ dân, hơn 6000 khẩu, 51% dân số là đồng bào DTTS. Vẫn còn nhiều khó khăn trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo và hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm nay; tuy nhiên, từ những dự án hỗ trợ trực tiếp cho nông dân đang góp phần ổn định thu nhập cho nông dân nghèo tham gia sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Từ đây nông dân có thể đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm và khai thác tiềm năng sẵn có phát triển kinh tế chăn nuôi
Minh Lý – Ksor Tuối