Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai: Ia Me cần tận dụng lợi thế, phát huy nội lực để quyết tâm vươn lên thoát nghèo

Cập nhật 20/7/2023, 18:07:37

Hệ thống chính trị trên địa bàn xã Ia Me, huyện Chư Prông cần tận dụng lợi thế, phát huy cho được nội lực để quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Đây là chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc sáng nay (ngày 20.7) với hệ thống chính trị xã Ia Me nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và thời gian tới. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Thái Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Võ Thanh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Chư Prông.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đặt câu hỏi: Xã Ia Me hiện có 1.551 hộ với 6.707 khẩu; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 871 hộ với 4.536 khẩu. Xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội khi ở gần trung tâm huyện Chư Prông; hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã được đầu tư đồng bộ, đấu nối vào Tỉnh lộ 665 qua địa phương, sau đó kết nối ra Quốc lộ 14; đất đai phì nhiêu, màu mỡ và có nhiều công ty đứng chân hoạt động trên địa bàn; an ninh chính trị ổn định và đặc biệt đến thời điểm này Đảng bộ xã Ia Me phát triển được 12 chi bộ trực thuộc với tổng số 144 đảng viên, đây là đội ngũ tiên phong, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương…. Thế nhưng tại sao đến thời điểm này xã Ia Me vẫn thuộc diện khó khăn, tổng số hộ nghèo còn đến 391 hộ (chiếm tỷ lệ 25%), hộ cận nghèo 302 hộ (tỷ lệ 19%); tình trạng thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất vẫn còn khá nhiều? Điều này đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận, từ đó đề ra các giải phải căn cơ, sát với tình hình thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực thời gian tới.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các đồng chí phải quan tâm thực hiện, đó là phải quyết tâm tận dụng lợi thế, phát huy nội lực mạnh mẽ và quyết tâm giảm nghèo, đến cuối nhiệm kỳ này còn dưới 10%. Cho nên ở đây hệ thống chính trị phải quyết tâm, mà muốn quyết tâm thì đề nghị cấp ủy, chính quyền của huyện chúng ta hỗ trợ thật nhiều cho xã. Tôi nói ở đây không chỉ là nguồn lực mà kể cả phương pháp, kể cả cách thức, kể cả việc tổ chức triển khai thực hiện. Cho nên tôi mong muốn Ia Me chúng ta phải hết sức quyết tâm cái này. Tập thể phải đoàn kết, thực hiện tốt quy chế làm việc, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các đồng chí tiếp tục rà soát, đánh giá lại thực trạng của địa phương mình để có biện pháp, cách thức, để có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào những việc mà ở đây chủ yếu tôi nói về vấn đề giảm nghèo, giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất cho người dân. Cho nên chỗ này phải giải quyết, phải tính toán. Mà muốn làm được điều này thì các đồng chí phải làm tốt công tác quy hoạch của xã.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị hệ thống chính trị xã Ia Me tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ ở xã, thôn, làng đủ năng lực, phẩm chất; xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu Quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “2 chương trình này phải thực hiện đồng bộ, lồng ghép để triển khai thực hiện cho tốt, ta phải tận dụng các nguồn lực này để tổ chức triển khai. Còn trong quá trình thực hiện nếu khó khăn, vướng mắc ở khâu nào thì các đồng chí đề nghị lên huyện, huyện chưa rõ và chưa giải đáp được thì đề nghị lên tỉnh để thực hiện. Ta phải tận dụng lợi thế này và làm đồng bộ, bây  giờ xã ta đã là xã vùng I rồi. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới và Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với việc thực hiện cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi cho rằng đây là 2 chỉ thị rất quan trọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nó gắn thiết thực với đồng bào dân tộc thiểu số, các làng, các xã vùng khó khăn. Những cái này các đồng chí phải hết sức chú ý trong tuyên truyền vận động để thực hiện.”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng đề nghị hệ thống chính trị xã Ia Me tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Xây dựng mô hình kết nghĩa giữa hộ người Kinh và hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhằm hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao dân trí trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng quà cho hệ thống chính trị xã Ia Me, huyện Chư Prông.

Kỷ niệm 76 năm Ngày thương – Liệt sỹ (27.7.1947-27.7.2023), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã trao tặng 1 căn nhà trị giá 75 triệu đồng cho bà Siu Pep – hiện là bệnh binh khó khăn về nhà ở đang sinh sống tại làng Quen, xã Ia Me, huyện Chư Prông. Đồng thời tặng 20 suất quà cho 20 gia đình chính sách tại địa phương.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Trả lời