Theo số liệu thống kê của các ngành chức năng, hàng năm toàn tỉnh Gia Lai có hơn 1.200 lượt người bị bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện Tâm thần kinh của tỉnh; lập hồ sơ theo dõi, quản lý hơn 3.000 bệnh nhân tâm thần, rối nhiễu tâm trí; có hơn 500 trẻ em mắc bệnh tự kỷ cần được điều trị, chăm sóc, giúp đỡ.
Trong khi đó hiện nay, mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội của tỉnh Gia Lai còn mỏng, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu. Toàn tỉnh hiện mới chỉ có 07 cơ sở trợ giúp xã hội được cấp phép hoạt động, trong đó có 03 cơ sở công lập, 04 cơ sở ngoài công lập đang nuôi dưỡng, chăm sóc hơn 550 đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, tâm thần, người già neo đơn không nơi nương tựa. Để các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, chưa có điều kiện thuận lợi để tiếp cận các dịch vụ về y tế, tỉnh Gia Lai phấn đấu từ nay đến năm 2025, mỗi năm có khoảng 80% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được khám sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật./.
Lệ Xuân – Duy Linh