Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội làm việc với huyện Chư Păh về kết quả triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Cập nhật 17/7/2023, 18:07:48

Chiều nay (ngày 17.7), Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội về ”Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu Quốc gia” do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm Trưởng đoàn đã giám sát kết quả triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 tại huyện Chư Păh. Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Quốc hội, về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo chủ chốt huyện Chư Păh.

Huyện Chư Păh có 14 xã, thị trấn với 109 thôn, làng, tổ dân phố; trong đó có 41 thôn, làng đặc biệt khó khăn. Huyện có 26 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 55,1% tổng dân số toàn huyện. Sau 3 năm triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG), công tác quản lý, điều hành của huyện Chư Păh được thực hiện thống nhất, đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân. Hiệu quả các CTMTQG đã góp phần quan trọng vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời hoàn thiện các thiết chế hạ tầng kinh tế-xã hội cơ bản ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận ngày càng tốt hơn các dịch vụ cơ bản của xã hội, nhất là trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn… Theo kế hoạch, tổng kế hoạch vốn thực hiện 3 CTMTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Chư Păh là trên 167 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương gần 163 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 1,3 tỷ đồng, dự phòng ngân sách huyện gần 3 tỷ đồng. Qua rà soát, năm 2022, huyện Chư Păh đã bố trí hơn 69,3 tỷ đồng để thực hiện 3 CTMTQG, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 48%. Huyện cũng đã chuyển nguồn vốn năm 2022 gần 36 tỷ đồng chưa triển khai sang năm 2023, nâng tổng kế hoạch vốn thực hiện các CTMTQG năm 2023 lên gần 61 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND huyện Chư Păh đã nêu các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện 3 CTMTQG tại địa phương. Đồng thời kiến nghị, đề xuất Chính phủ, các bộ, ban ngành liên quan sớm ban hành các hướng dẫn mới để UBND cấp huyện triển khai thực hiện các CTMTQG đảm bảo hiệu quả, kịp thời, tuân thủ đúng quy định. Đề nghị Trung ương hàng năm phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện CTMTQG sớm để địa phương chủ động trong bố trí ngân sách địa phương đối ứng thực hiện chương trình…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện các CTMTQG trên địa bàn huyện Chư Păh. Đối với những đề xuất, kiến nghị của địa phương, Đoàn Giám sát của Quốc hội sẽ tổng hợp, từ đó kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ sớm có giải pháp giải quyết. Đồng thời đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng đề nghị huyện Chư Păh tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn Giám sát để triển khai thực hiện các CTMTQG trong thời gian tới tại địa phương nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra.

Trước đó, Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội đã chia thành 2 tổ, tiến hành khảo sát thực tế về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 tại 2 xã đặc biệt khó khăn: Ia Kreng và Đăk Tơ Ver của huyện Chư Păh. Đoàn cũng đã thăm, tặng 30 suất quà cho 30 hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn 2 xã.

Đoàn Bình – R’Piên – Thanh Sáng

Trả lời