Khởi nghiệp từ trà thảo dược

Cập nhật 15/7/2023, 16:07:08

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đăk Pơ – Khởi nghiệp từ trà thảo dược

Sinh ra và lớn lên ở thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Thu Trang sinh năm 1990 đã làm việc cho một số công ty trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chuyên nghiên cứu nhân giống cây dược liệu; sản xuất, chế biến trà từ dược liệu. Trong quá trình làm việc, nhận thấy tiềm năng của cây dược liệu, chị đã áp dụng kiến thức, kinh nghiệm trồng, chế biến một số loại thảo dược.

Năm 2014, chị Trang cùng một người bạn bỏ phố về quê thuê hơn 1 ha đất tại TP. Pleiku trồng đinh lăng và nấm linh chi. Ban đầu, chị ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu cho một công ty dược ở Hà Nội. Đến năm 2018, công ty ngừng thu mua. Từ nguồn nguyên liệu sẵn có, chị đã tìm hiểu, nghiên cứu kết hợp với quả dâu tằm, cây lạc tiên chiết xuất thành trà hòa tan để cung ứng ra thị trường và may mắn được khách hàng đón nhận đánh giá cao sản phẩm Linh Lăng trà.

Tháng 4/2022, chị Trang thành lập Công ty TNHH Dược thảo LiLa và xây dựng nhà xưởng chế biến rộng 150 m2, bao gồm nhà sản xuất, sân phơi, khu sơ chế, chế biến, đóng gói tại thôn Tân Phong, xã Tân An.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đăk Pơ nói: “Mong muốn của công ty là đưa cây dược liệu về vùng đất xã Tân An để phát triển vườn trồng theo hướng hữu cơ để góp phần thay đổi lối canh tác của bà con nông dân, góp phần bảo vệ môi trường cũng như là tạo thu nhập ổn định cho bà con cũng tạo được vùng nguyên liệu sạch phục vụ cho nhu cầu của công ty. Định hướng năm 2023, chúng tôi cũng tiến hành đăng ký thêm 04 sản phẩm ocop, cũng mong muốn phát triển sản phẩm dược liệu sạch, các loại trà thảo dược sạch tại xã Tân An để phát triển thành sản phẩm chủ lực của xã”

Để chủ động nguồn nguyên liệu, công ty đã liên kết với các hộ dân ở thôn Tân Phong để trồng 5000 m2 các loại cây dược liệu như: hoa cúc, đinh lăng, bạc hà …. Nguồn nguyên liệu được canh tác theo hướng hữu cơ.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ trao đổi: “Công ty LiLa có hợp đồng với chúng tôi trồng một số cây dược liệu cây đinh lăng, cây bạc hà, trà hoa cúc để bán cho công ty LiLa để làm trà cung cấp thị trường. Thời gian qua, cây đinh lăng gia đình tôi trồng 3 sào đang phát triển. Cây bạc hà trồng 500 m2 để thu lá bán cho công ty nấu dầu, làm trà. Trà hoa cúc trồng 500 m2 lấy bông bán cho công ty. Giá cả ký hợp đồng chốt ổn định”

Hiện nay xu hướng bỏ phố về quê để khởi nghiệp kinh doanh đã không còn xa lạ với nhiều bạn trẻ. Chính sự mạn dạn, quyết tâm khởi nghiệp của những người như chị Trang đã mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm sạch, thơm ngon và mang đậm hương vị đặc trưng của quê nhà.

Bà Phạm Thị Ngọc Loan – Phó Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: “Về phía xã Tân An luôn tạo điều kiện cho công ty LiLa đăng ký sản phẩm ocop, xây dựng thương hiệu, giới thiệu quảng bá sản phẩm linh lăng trà tại các sự kiện như: hội chợ do huyện Đak Pơ tổ chức trong năm 2022. Sản phẩm linh lăng trà được công nhận đạt chuẩn ocop 3 sao cấp tỉnh. Thời gian tới địa phương tiếp tục hỗ trợ công ty nâng cao chất lượng xây dựng thành công thương hiệu linh lăng trà. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân nhân rộng mô hình trồng cây dược liệu theo hướng hữu cơ và trồng đa dạng cây dược liệu, góp phần cải thiện tăng thêm thu nhập”

Tuyết Mai – Văn Dũng

Trả lời