Xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không có giấy phép lái xe

Cập nhật 14/7/2023, 15:07:12

Gia Lai là tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Thời gian qua, dù đã được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm mở các lớp đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe ngay tại cơ sở, song hiện nay, rất nhiều người dân do nhận thức còn hạn chế, cộng với đời sống còn gặp nhiều khó khăn nên chưa mặn mà với việc đăng ký học để được cấp giấy phép lái xe, nhất là hạng A1. Thiếu kỹ năng lái xe an toàn, song hàng ngày nhiều người dân vẫn điều khiển phương tiện lưu thông trên đường, điều này khiến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Phóng sự ghi nhận tại huyện Kông Chro.

Người đàn ông này không có giấy phép lái xe và đã uống rượu, song vẫn điều khiển xe mô tô lưu thông từ địa bàn xã Đăk Kơ Ning về nhà tại xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro. Khi lưu thông đến địa phận xã Ya Ma thì lực lượng chức năng đã dừng phương tiện kiểm tra. Không có giấy phép lái xe, cộng với nhận thức còn hạn chế nên ông không biết mình đã vi phạm những quy định gì trong Luật Giao thông đường bộ và hành vi của mình tiềm ẩn những mối nguy hiểm ra sao khi lưu thông trên đường.

Ông Đinh Breng – Xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro chống chế: “Mình mới uống rượu bỏ mả đây mà, khoảng 2 ghè. Mình không có giấy phép lái xe, không biết học mà, đâu có học đâu.”

Kông Chro là huyện nghèo của tỉnh Gia Lai với 14 xã, thị trấn; dân số hơn 52.000 người, trong đó chiếm phần lớn là đồng bào dân tộc Bahnar. Dù đã được các cấp, ngành từ tỉnh đến địa phương quan tâm mở các lớp đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 ngay tại cơ sở, song đến nay số lượng người tham gia vẫn còn khá hạn chế và người dân chưa mặn mà để tự học nhằm trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho bản thân. Chính vì vậy, mỗi khi thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đều phát hiện, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm khi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe.

Chị Đinh Thị Hel – Làng Tờ Nùng Măng, xã Ya Ma, huyện Kông Chro nói: “Do tôi chưa có điều kiện họ, nên chưa có bằng lái xe. Tôi biết  điều khiển phương tiện như thế cũng nguy hiểm. Tôi mong muốn thời gian tới khi có điều kiện thì sẽ học bằng lái xe.”

Thượng úy Trần Thanh Lưu – Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Kông Chro thông tin: “Thời gian tới để giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thì Đội CSGT-TT sẽ tiếp tục tiến hành tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến, địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi như: người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, nồng độ cồn…và tiến hành phối hợp với các đơn vị của địa phương tiến hành rà soát, nắm chắc đối tượng chưa có giấy phép lái xe và tham mưu cho các cấp lãnh đạo, phối hợp với các địa phương, đơn vị chức năng tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng lái xe cho người dân, đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.”

Điều khiển phương tiện mà không có giấy phép lái xe, thiếu kỹ năng lái xe an toàn là nguyên nhân có thể gây ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Không chỉ tại huyện Kông Chro, mà thực trạng này còn diễn ra tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai, khiến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gặp nhiều khó khăn và trở ngại.

Đoàn Bình – Huy Toàn

Trả lời