Sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn, đó là một truyền thống quý báu từ xưa đến nay của dân tộc. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, kết thành làn sóng mạnh mẽ, to lớn, lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, đánh tan mọi kẻ thù. Trong suốt chiều dài lịch sử, chặng đường đấu tranh bảo vệ, dựng xây Tổ quốc đã bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, tình đoàn kết bền chặt của cộng đồng các dân tộc trên mọi miền đất nước Việt Nam, trong đó có đồng bào các dân tộc ở Gia Lai… Do đó, việc phát huy tinh thần, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là bài học lớn đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến, mà vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Gần 50 năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, khắp các vùng quê trong tỉnh Gia Lai giờ đây, tàn tích của chiến tranh đã lùi xa, thay vào đó là mau xanh ngút ngàn của cây trái trải dài từ miền quê cách mạng cho đến những vùng biên viễn xanh tươi… Trong những năm qua, từ các chương trình, dự án đầu tư cho các xã vùng căn cứ cách mạng, các xã vùng 3, vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia, đã cơ bản giúp người dân ổn định cuộc sống… Đến nay, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện, 91 xã, 110 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới theo Chỉ thị 12, ngày 13.02.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai…
Đến nay, kết cấu hạ tầng nông thôn ở nhiều buôn, làng, như: Hệ thống điện, đường, nước sạch… đã được đầu tư hoàn thiện. Nhiều hộ đồng bào DTTS đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sinh hoạt, sản xuất, chủ động phát triển kinh tế hộ, vươn lên thoát nghèo…
Anh Đinh Byei – Plei Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Nay nhiều hộ đã chuyển đổi cây trồng, ở làng chúng tôi bà con rất mừng vì được hỗ trợ giống mỳ cao sản mới, rất phù hợp để canh tác và cho sản lượng, thu nhập cao…”
Già làng Rơ Lan Hào – Làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai nói: “Trước kia, huyện rất khó khăn, bây giờ huyện thay đổi rất nhanh, dân làng đây cũng phát triển kinh tế, xây nhà xây cửa, mua xe cộ có đủ cả. Kinh tế cũng nâng lên phát triển rất mừng như thế…”

Là tỉnh có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống làm ăn, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm hơn 45%. Trong quá trình phát triển đã hình thành mối liên hệ khăng khít, bền chặt giữa các dân tộc với nhau. Vì vậy, làm thế nào để kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, tạo sự thống nhất trong đa dạng, góp phần phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc… là nhiệm vụ, yêu cầu hết sức cần thiết trước tình hình đổi mới và hội nhập của tỉnh, của đất nước như hiện nay. Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, thời gian qua, Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn các phong trào thi đua yêu nước với triển khai thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững… Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao…
Ông Rah Lan Juk – Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng Chuết 2, phường Thắng Lợi, T.P Pleiku, Gia Lai cho biết: “Bản thân tôi tuyên truyền cho Nhân dân xây dựng nông thôn mới, đó là mục đích đem lại hiệu quả cho Nhân dân, mà chúng tôi tiếp tục tuyên truyền cho Nhân dân phải đạt được, vượt được các chỉ tiêu của các Nghị quyết đã đề ra.”
Gia Lai, cũng như các tỉnh trong vùng Tây Nguyên đã, đang trên đà phát triển theo đúng hướng. Để tiếp tục tạo đà giúp kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên tăng trưởng, Bộ chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23, ngày 6/10/2022 về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, xác định: “Xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hoá, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng – an ninh và tăng cường công tác đối ngoại. Lấy sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội làm nền tảng cho việc giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị – xã hội”…

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, để giúp vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS phát triển toàn diện, từ nay đến cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (giai đoạn 2021-2030)…
Ông Kpă Đô – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm: “Từ nay đến cuối năm, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tập trung tham mưu để tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (giai đoạn 2021-2030), với rất nhiều công việc, với mục tiêu giúp vùng DTTS phát triển toàn diện, khởi sắc hơn.”
Song Nguyễn – Ksor Tuối – Mạnh Hà