Sáng nay (10/7), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.
6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của ngành. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên; tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và được dư luận xã hội quan tâm; nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Hưng Thịnh Phát… Qua đó, đã kiến nghị và tiến hành xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Đối với Tỉnh ủy Gia Lai, 6 tháng đầu năm nay cũng đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Cụ thể: Cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng; kiểm tra gần 300 tổ chức đảng, hơn 2.300 đảng viên; giám sát 103 tổ chức đảng, 480 đảng viên và đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, 124 đảng viên vi phạm. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 16 tổ chức đảng, 64 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; việc quản lý, sử dụng đảng phí và thu, chi ngân sách đối 442 tổ chức đảng; giám sát 105 tổ chức đảng, 171 đảng viên; qua đó, đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng, 48 đảng viên./.
Đức hải – Mạnh Hà