Làng Kdâu, xã Kông Lơng Khơng là 1 trong 4 làng được huyện Kbang chọn làm điểm xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Đây là làng được thành lập từ 60 hộ là dân tộc Tày, Nùng từ Cao Bằng, Lạng Sơn di cư vào lập nghiệp ở Kbang vào những năm 1990. Câu chuyện gian khó những ngày đầu định cư, lập làng khó có thể quên, nhưng có lẽ, đáng nhớ nhất đối với bà con ở Kdâu là sự đổi thay nhanh chóng của lang kể từ ngày thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Ông Hứa Văn Cường – Làng K’dâu, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang bày tỏ: “Sau khi có chương trình nông thôn mới, cái ấn tượng của tôi cũng như bà con là tinh thần đoàn kết, họ chưng sức chung lòng, đóng góp phải nói là từ hỗ trợ giải phóng mặt bằng, rồi tất cả, cái đó rất tâm huyết và rất ấn tượng, bà con nhân dân rất hưởng ứng. Sau khi được xã, huyện triển khai, truyền đạt nội dung Chỉ thị 12 thì bà con nhận thức đây là chủ trương rất hợp lòng dân.”
Làng K’dâu bây giờ đã khác, mọi công việc đồng áng gần như được cơ giới hóa, giải phóng sức lao động cho bà con. Đến nay, làng có 11 máy cày, 27 máy phay và một máy gặt đập liên hợp. Triển khai xây dựng làng nông thôn mới, trong làng đã có 12 hộ tự nguyện hiến đất để làm đường, số còn lại góp công, góp của, cùng nhau xóa nhà tạm; dựng chuồng nuôi, nhốt gia súc, xây nhà vệ sinh theo nếp sống mới, tiến bộ…
Bà con làng K’dâu bây giờ cũng đã bắt nhịp với công nghệ số, làng đã sắm một dàn máy vi tính kết nối internet, đặt tại nhà văn hóa để tiện cho việc cập nhật thông tin, văn bản, sự chỉ đạo của xã, của huyện…
Ông Đinh Văn Lum – Phó Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang nhận xét: “Tôi ấn tượng, nhất là tiêu chí về nhà ở và thu nhập. Trước khi xây dựng NTM, làng K’dâu rất sơ sài, nhà cửa nói chung chưa như bây giờ, sau khi thực hiện Chỉ thị 12, nhà cửa đã khang trang và thu nhập cũng tăng lên. Với kết quả đạt được, năm 2020, chúng tôi đã làm lễ công bố làng K’dâu hoàn thành NTM.”

Kông Lơng Khơng là xã nghèo của huyện Kbang, có 9 thôn, làng, với 76% người dân là đồng bào dân tộc Bahnar, đời sống còn nhiều khó khăn nên việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ban đầu cũng không thuận lợi. Tuy nhiên, việc làng K’dâu đạt chuẩn nông thôn mới đã có sự lan tỏa rất lớn đến các thôn, làng khác trong xã. Từ đây, những mô hình sản xuất hiệu quả, xây dựng gia đình hòa thuận, văn minh, tiến bộ; khu dân cư bình yên, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp… cũng được các thôn, làng khác tham khảo, áp dụng khá thành công.
Ông Đinh Văn Lum – Phó Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang trao đổi: “Phải nói là có sự lan tỏa rất lớn trên địa bàn xã. Trước đây, hàng rào, cổng ngõ rồi về tất cả các mặt đời sống của người dân còn khó khăn, nhưng sau khi thực hiện XDNTM và làm điểm tại làng K’dâu thì phong trào này đã lan tỏa khắp xã trong việc tăng thu nhập cũng như xây dựng hàng rào, cổng ngõ, nhà ở, nhà vệ sinh đều được phát triển đều ở các làng”.
Minh Thnah – Song Nguyễn – Minh Thanh