Gọi hỏi, răn đe cá biệt thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông – Giải pháp hiệu quả góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông

Cập nhật 04/7/2023, 09:07:14

Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, một trong những giải pháp hiện phát huy hiệu quả rõ rệt được lực lượng chức năng triển khai đó là rà soát, nắm chắc danh sách thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông, sau đó tiến hành gọi hỏi, răn đe cá biệt và cho ký cam kết không tái phạm. Đặc biệt, trong quá trình theo dõi sự tiến bộ của các thanh thiếu niên còn có sự giúp sức, cộng đồng trách nhiệm của các già làng, thôn trưởng, người có uy tín và cả hệ thống chính trị tại cơ sở.

Làng Mun, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh có 12 thanh niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Sau khi thống kê, lập danh sách, hệ thống chính trị của làng đã phối hợp với lực lượng Công an yêu cầu các thanh niên này đến nhà sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền, răn đe cá biệt và cho ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

 Anh Rơ Châm Mạnh – Làng Mun, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh bộc bạch: “Đi xe là mình phải có đầy đủ giấy tờ, không được lạng lách đánh võng, phải đi đúng đường. Nếu đã uống rượu bia thì tốt nhất mình phải để lại xe, gọi người nhà đến đón.”

Trung tá Đặng Quốc Bảo – Trưởng Công an thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh nói: “Ngoài việc ký cam kết thì chúng tôi đã giao từng đối tượng một cho từng ban, ngành; trên cơ sở đó các ban, ngành thường xuyên theo dõi, thông tin về sự tiến bộ của các em, các em tiến bộ như thế nào; trên cơ sở đó để mình có biện pháp triển khai tiếp theo phù hợp hơn.”

Đặc biệt, để từng bước nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trong việc chấp hành tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ; lực lượng công an trong quá trình gọi hỏi, răn đe, tuyên truyền cá biệt đã có sự phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò của của thôn trưởng, già làng, người có uy tín trong cộng đồng và mỗi gia đình trong việc giáo dục con em. Với sự vào cuộc quyết liệt, đến nay, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở từng bước có chuyển biến tích cực.

Ông Rơ Com Rin – Thôn trưởng Buôn Phu Ma Miơng, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết: “Cứ phải tuyên truyền cho dân là đi phải đầy đủ giấy tờ xe, phải đủ tuổi mới được đi. Sau này cứ phải thường xuyên nhắc nhở gia đình đừng cho con em mình đi xe khi chưa đủ tuổi.”

Đại úy Trần Văn Tiến – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Phú Thiện trao đổi: “Phối hợp với hệ thống chính trị tại các thôn, làng, tổ dân phố đi tới từng hộ gia đình một để trực tiếp tuyên truyền đến từng hộ. Đồng thời cũng yêu cầu, động viên đại diện gia đình ký cam kết tuyên truyền cho con em chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ.”

Theo tổng hợp từ Công an tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương, các lực lượng chức năng tại cơ sở đã tiến hành gọi hỏi, răn đe hơn 3.800 thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở và giao gia đình quản lý, giáo dục, yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Đồng thời nếu các thanh thiếu niên này tái phạm nhiều lần; ngoài xử lý vi phạm hành chính có thể tổ chức giáo dục tại cộng đồng dân cư, thậm chí thông báo rộng rãi qua phương tiện truyền thông để răn đe, phòng ngừa. Với sự vào cuộc quyết liệt từ tỉnh đến tận cơ sở, 6 tháng đầu năm 2023, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ năm 2022.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Trả lời