Sáng ngày 28/6, Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí: Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; Phạm Thị Tố Hải- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Ayun H’But – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp uỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; nội dung, phương thức công tác dân vận có nhiều đổi mới, triển khai có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân quan tâm, nhất là chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo. Các lực lượng vũ trang tăng cường công tác tuyên truyền, bám địa bàn, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh; giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cùng các hội quần chúng tập trung hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 564 mô hình “Dân vận khéo”. Qua đó nhiều mô hình, điển hình được nhân rộng, lan toả tích cực trong xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm báo tính công khai, minh bạch; công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với người dân, doanh nghiệp được tăng cường; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, thức hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác dân vận và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm của cả hệ thống chính trị. Qua đây, các đại biểu cũng đã nêu nhiều mô hình hay, cách làm mới trong công tác dân vận và đề ra nhiều giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận trong 6 tháng cuối năm.
Nhâm Dung – Đức Thành