Thời gian qua, mặc dù xã Ia Phí, huyện Chư Păh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhưng tình trạng tảo hôn vẫn xảy ra. Điều này đã để lại nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến sức khỏe đối với bản thân, gia đình người tảo hôn và là gánh nặng cho xã hội.
Em Rơ Châm Duy ở làng Yút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh lấy chồng từ khi vừa tròn 15 tuổi. Cuối năm 2022, em sinh con gái đầu lòng khi vừa bước sang tuổi 17. Vì chưa trưởng thành và không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh nên con gái của Duy luôn bị đau ốm. Hai vợ chồng Duy thuộc hộ cận nghèo, không có việc làm ổn định, cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.
Em Rơ Châm Duy – Làng Yút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh nói “Đi làm vất vả, bố mẹ cho tiền thì lấy, bố mẹ không cho thì không lấy, rồi đi làm 1,2 ngày có tiền lo cho con. Rồi thấy bạn bè đi chơi mà mình không đi được. Thấy bạn bè mình cũng muốn lắm đi chơi nhưng mà mình lấy chồng sớm, có gia đình rồi mình không nghĩ tới bạn bè nữa.”
Cũng là một trường hợp tảo hôn, chị Rơ Châm H’Yum sinh năm 1991, lấy chồng sớm khi mới 16 tuổi và sinh được 3 người con. Điều đáng buồn hơn là con gái lớn của chị cũng tảo hôn khi vừa tròn 15 tuổi đã bỏ học giữa chừng để lấy chồng. Gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai vợ chồng chị khi ngày ngày phải đi làm thuê để lo cho gia đình 8 người gồm: cha mẹ, vợ chồng chị, 3 con và con rể.
Chị Rơ Châm H’Yum – Làng Or, xã Ia Phí, huyện Chư Păh chia sẻ “Mình lấy chồng sớm, vất vả lắm; con mình nghỉ học đòi lấy chồng. mình khuyên mà không nghe, mình cũng phải theo thôi. Bây giờ con rể về nhà mình ở, vợ chồng mình đi làm lo cho cả nhà.”
Xã Ia Phí, huyện Chư Păh có 98% dân số là đồng bào dân tộc Jrai sinh sống ở 13 thôn, làng. Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra 44 cặp tảo hôn. Tảo hôn đã đẩy các cô gái, chàng trai tuổi mười lăm, mười sáu vào tình trạng thất học, nghèo khổ. Các bà mẹ ở độ tuổi vị thành niên sau khi sinh con còn bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý vì chưa được trang bị kiến thức làm mẹ. Sau khi kết hôn, nhiều cặp vợ chồng “nhí” không thể tự lo cho cuộc sống và lệ thuộc kinh tế vào cha mẹ.
Ông Rơ Châm Laoh – Chủ tịch UBND xã Ia Phí, huyện Chư Păh trao đổi “Tảo hôn xảy ra hệ lụy rất lớn, thứ nhất gia tăng dân số, thứ hai là tăng hộ nghèo, thứ ba là tăng các vấn đề giáo dục, y tế và các vấn đề liên quan đến đất đai phải chia cho con cái nhiều. Ngoài ra còn tăng tất cả các vấn đề hệ lụy trong xã hội, khi sinh ra như thế bắt buộc xã hội phải quan tâm. Từ đó gây khó khăn đăng ký khai sinh cho trẻ cho nên bắt buộc đăng ký khai sinh con ngoài giá thú.”
Vấn nạn tảo hôn đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình người tảo hôn và xã hội. Thời gian tới, xã Ia Phí sẽ kiên quyết xử lý hành chính đối với các cặp tảo hôn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho Nhân dân, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra tình trạng tảo hôn trên địa bàn./.
CTV Diễm Ly – Bùi Đại (Huyện Chư Păh)