Hội CCB huyện Chư Pah chung tay đảm bảo an ninh trật tự

Cập nhật 25/6/2023, 07:06:25

Thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh luôn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia các mô hình tổ CCB tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) tại cơ sở. Qua đó đã góp phần không nhỏ trong công tác ngăn ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, củng cố an ninh – quốc phòng, cũng như đẩy mạnh công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh. Phóng sự thực hiện tại xã Hòa Phú, huyện Chư Pah, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Xã Hòa Phú, huyện Chư Pah trước đây là điểm nóng về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Hiện nay, với sự tuyên truyền các cấp, đời sống của bà con nơi đây đã có nhiều đổi thay. Trong đó, Hội CCB xã Phú Hòa cũng đã có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo, an ninh trật tự trên địa bàn. Hàng tháng, Hội CCB xã đều phối hợp với công an và các đoàn thể tích cực vận động hội viên, nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đồng thời, tuyên truyền người dân phòng, chống các loại tội phạm.

Bà Rơ Chăm Phiêu, làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah chia sẻ “Mình là người dân, được CCB tuyên truyền không nghe theo lời người xấu, người dân ở nhà lo làm mì làm rẫy thôi …”

Không chỉ riêng Hội CCB xã Hòa Phú, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh cũng đã  tích cực tham gia bảo vệ ANTT thông qua mô hình “ Tổ tự quản an ninh trật tự”.

Hiện nay, toàn Hội CCB duy trì 1.300 tổ tự quản ANTT, ATGT với 4.995 hội viên. Thời gian qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã trợ giúp pháp lý 134 hội viên, nhận giúp đỡ 50 trường hợp lầm lỡ. Đồng thời, các cấp Hội tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

CCB Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Phú, làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah nói “Qua quá trình chỉ đạo của Đảng Ủy và thường trực Hội CCB thì Hôi CCB đã kết hợp với các ban ngành, đoàn thể xuống tuyên truyền vận  động bà con nông dân không nghe lời xúi giục của các đối tượng phản động. Đa số người DTTS bản chất của họ đều tốt hết nhưng nhận thức còn hạn chế, một số nghe theo lời xúi giục của bọn phản động. Qua quá trình tuyên truyền thì bà con đã chấp hành tốt các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tập trung về phát triển kinh tế gia đình, nuôi con giỏi, dạy con ngoan … cùng với thôn làng xây dựng nông thôn mới.

Để mô hình “ Tổ tự quản an ninh trật tự” triển khai có hiệu quả, các thành viên trong tổ luôn giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, nắm bắt kịp thời các thông tin có giá trị để cung cấp cho ngành Công an. Từ đó, nhiều vụ việc đã được giải quyết, góp phần củng cố lòng tin đối với người dân.

Anh Rơ Chăm Tan, Làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah nói “Bản thân tôi cũng là người làng, không nghe theo lời phản động. Bản thân tôi cũng là thanh niên nên tôi cũng sẽ tuyên truyền lại với các thanh niên trong làng phải chịu khó làm ăn kinh tế. Bản thân tôi cũng luôn chấp hành theo chính sách của Đảng, luật pháp nhà nước.”

CCB Thái Trọng Bình – Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Pah trao đổi “Thông qua việc tuyên truyền thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS nói chung và hội viên CCB nói riêng, rất là rõ nét đối với các hội viên. Từ những tuyên truyền các cấp hội, nhận thức của hội viên trong toàn hội có sự chuyển biến. Phối hợp tốt với MTTQ và các ban, ngành, chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã làm tốt công tác tuyên truyền nói chung và CCB nói riêng từng bước củng cố .”

Với phương châm “Mỗi cán bộ, hội viên là một chiến sỹ xung kích trên mặt trận giữ gìn ANTT, ATGT”, các cơ sở Hội CCB trong tỉnh Gia Lai đã nắm vững địa bàn phụ trách, phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể tham gia đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT, ATGT để kịp thời động viên, biểu dương, nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả, các điển hình tiên tiến, từ đó tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên CCB và nhân dân cùng tham gia./.

 

Linh Chi – Huy Toàn

Trả lời