Với mong muốn hạn chế tình trạng sử dụng phân bón hóa học, phân bón giả, anh Lê Hữu Trường, ở thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh đã thực hiện ý tưởng thu gom nguồn phế phẩm nông nghiệp và rác thải hữu cơ xử lý thành phân hữu cơ để chăm sóc phát triển vườn cây theo hướng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường. Cùng với đó, anh xây dựng thành công mô hình trồng hoa, cây cảnh cho thu nhập ổn định cho gia đình.
Anh Lê Hữu Trường – Thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh nói: “Mình có ý tưởng lâu rồi, thu gom, phân loại và xử lý biến thành giá thể, biến thành phân hữu cơ sinh học. Mình ủ với chế phẩm Trichoderma tạo ra nguồn phân hữu cơ, mình chủ động, không sợ phân giả đối với phân trên thị trường. Mình thu gom ở các tụ điểm rác, chỗ người dân bỏ rác, mình lấy hết và đổ ra rồi phân loại ra: Rác không tái chế và rác tái chế.”

Biến từ ý tưởng là tận dụng nguồn rác thải và phân loại, xử lý để thành nguồn phân bón hữu cơ là cả quá trình mày mò, nghiên cứu của anh Lê Hữu Trường. Phát huy những kiến thức đã học được từ giảng đường Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, anh đã hiện thực hóa, tạo nguồn phân hữu cơ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh cây theo hướng bền vững.
Anh Lê Hữu Trường – Thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh chai sẻ: “Đối với cái này, mình đã chủ động được nguồn phân bón để mình tự trồng cây. Nguồn phân hữu cơ rất là tốt bởi NPK thành phần phân bón rất là cao. Trong cùi bắp lượng Ni tơ rất lớn, mình dùng cả cùi bắp tạo ra nguồn than sinh học kết hợp nguồn đạm tự nhiên tạo ra NPK sinh học để phục vụ cho vườn của mình.”
Từ nguồn phân sẵn có, anh Lê Hữu Trường phát triển vườn hoa, cây cảnh với diện tích 2.000 m2 với nhiều loại hoa có giá trị, hợp với thị hiếu của người dân và được khách hàng tin tưởng, lựa chọn. Trong đó có 5.000 cây hoa lan và 700 cây bonsai như hoa hòe, hoa giấy, mai hoa xanh, lài Nhật. Để sở hữu các cây cảnh có kiểu dáng đẹp, bắt mắt, anh Trường đã chọn lựa rất kỹ và chịu khó đi thu mua từ khắp nơi. Đồng thời, anh cũng tự tay trồng, tạo dáng thế khác nhau, phù hợp với thị hiếu của khách hàng.
Ông Phan Đăng Tuân – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Phang, huyện Chư Pưh trao đổi: “Với mô hình trồng cây cảnh mà tận dụng nguồn phân hữu cơ anh Lê Hữu Trường tận dụng được nguồn rác thải ở địa phương. Ví dụ bã mía, vỏ dừa tại các quán nước trên địa bàn. Anh Trường là thành viên của Câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh giỏi, công sức của anh trong câu lạc bộ, anh Trường luôn tham gia tích cực trong công tác tập huấn kỹ thuật cho bàn con. Qua đó bà con đã tiếp cận được tiếp cận được các tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp.”
Với mô hình kinh doanh vườn hoa, cây cảnh của anh Lê Hữu Trường không những mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Đồng thời, anh luôn hỗ trợ kỹ thuật và hướng đến liên kết tiêu thụ hoa, cây cảnh cho những nông dân có đam mê trên địa bàn xã Ia Phang, huyện Chư Pưh. Qua đó, cùng địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả hơn.
Thúy Diện – Duy Linh