Huyện Krông Pa có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn rộng, nhiều núi rừng và giáp ranh với 2 tỉnh: Đắk Lắk, Phú Yên. Tại nhiều buôn, làng, tình trạng người dân sử dụng súng tự chế để săn bắn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Để thực hiện hiệu quả công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an huyện Krông Pa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, thị trấn và chính quyền cấp xã trong huyện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; qua đó thu được những kết quả hết sức khả quan.
Đây là những khẩu súng tự chế vừa được lực lượng Công an xã Krông Năng, huyện Krông Pa vận động người dân tại các buôn tự giác giao nộp. Dù được lắp ráp từ các linh kiện thô sơ, song độ sát thương từ các súng này là rất lớn; chỉ cần một chút bất cẩn, tai họa khó lường có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Thượng úy Nguyễn Đức Dũng – Công an xã Krông Năng, huyện Krông Pa cho biết: “Đây là những vũ khí do người dân tự chế ra bằng những linh kiện rất thô sơ nhưng sức sát thương của nó thì rất là nguy hiểm, trong cự ly bắn 5 đến 10m có thể gây chết người. Những khẩu súng này thì người ta dùng bằng đạn chì hoặc viên bi sắt, sức sát thương dựa vào nén hơi, ném cồn hơi, thuốc súng người ta bỏ đi từ thời chiến tranh để lại, người dân nhặt được mà không bàn giao cho cơ quan chức năng.”
Để thu hồi số lượng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đang được người dân cất giữ tại cơ sở, 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyên Krông Pa đã xây dựng mô hình “thôn, buôn không có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”; qua đó huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc.
Sau khi được tuyên truyền, vận động, hôm nay, anh Kpă Mươi và một số người dân tại buôn Blăk, xã Ia Rmok đã mang súng tự chế đến để giao nộp cho lực lượng Công an xã. Anh Mươi cho biết, thời gian tới, anh sẽ vận động các hộ trong buôn, ai có súng tự chế sẽ tự giác giao nộp lực lượng chức năng.
Anh Kpă Mươi – Buôn Blăk, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa nói: “Súng này hồi trước dùng để đi bắn chim, giờ công an không cho sử dụng nữa thì em mới qua đây nộp lại. Sử dụng cũng thấy sợ sợ.”
Đại úy Kpă Chiến – Trưởng Công an xã Ia Rmok, huyện Krông Pa trao đổi: “Chúng tôi đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể đến tận nhà các hộ dân để tuyên truyền, vận động thì một số hộ gia đình cơ bản đã nhận thức được vấn đề sử dụng vũ khí, vật liệu nổ rất là nguy hiểm. Trên cơ sở đó thì một bộ phận nhân dân đã tự giác đến giao nộp cho cơ quan công an và tổ tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ đảm bảo quy định.”
Với sự vào cuộc quyết liệt, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an trên địa bàn huyện Krông Pa đã vận động, thu hồi được gần 200 súng tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trong đó nhiều nhất là súng cồn và súng kíp tự chế.
Đại úy Lê Xuân Vui – Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Krông Pa cho biết: “Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, cấp ủy, chính quyền có sự chỉ đạo xuống các xã, thị trấn cũng như chỉ đạo xuống lực lượng Công an xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Thứ 2 nữa là nắm tình hình, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để có thể nắm được đối tượng thường xuyên sử dụng, vận chuyển để tập trung đấu tranh, vận động giao nộp.”
Huyện Krông Pa có diện tích rộng, nhiều rừng núi và giáp ranh với huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên và huyện Ea Ka, tỉnh Đắk Lắk. Đồng bào dân tộc thiểu số địa phương thường sử dụng súng tự chế, vật liệu nổ để săn bắn, bẫy chim, thú và cất giấu trên nương rẫy. Để từng bước thu hồi số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ này, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Krông Pa tiếp tục tăng cường bám địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp.
Đoàn Bình – Thanh Sáng