Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Cập nhật 22/6/2023, 18:06:22

Chiều 22/6, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/ TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong tỉnh. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tổng chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Gia Lai là trên 40 ngàn tỉ đồng. Tính đến năm học 2022 – 2023, toàn tỉnh có 714 cơ sở giáo dục, trong đó có 45 trường ngoài công lập với gần 414 ngàn học sinh ở bậc mầm non và phổ thông, tăng trên 43 ngàn trẻ mầm non và học sinh phổ thông và tăng 01 cơ sở giáo dục so với năm học 2013 – 2014. Về các chỉ tiêu giáo dục, tính đến hết tháng 12 năm 2022, tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh đạt 59%, tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi mầm non đi học đạt 92,04%, tiểu học đạt 99,9%, THCS đạt 93,6% và THPT đạt 57,5%; 100% số xã trong toàn tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 220 xã đạt chuẩn xóa mù chữ; tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh tăng bền vững qua từng năm, riêng năm 2022 đạt 98,35% – là tỉ lệ cao nhất từ trước đến nay; nhiều năm liền Gia Lai có học sinh đạt giải Nhất tại Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia cấp THPT.

Các tham luận trình bày tại Hội nghị đã tập trung vào các giải pháp để đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú để thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh. Ngoài ra, các tham luận cũng tập trung vào các giải pháp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trong các cơ sở giáo dục hiện nay và những hạn chế trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả cấp ủy, chính quyền các cấp, tập thể, cá nhân, hộ gia đình đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 29 trong 10 năm qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 29. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Ngành GD & ĐT cần quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung chương trình và sử dụng công nghệ hiện nay. Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học, đổi mới hình thức thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục đào tạo đảm bảo trung thực, khách quan”.

Đối với công tác duy trì sĩ số học sinh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các cơ quan chức năng, các cấp, ngành trong tỉnh nghiên cứu đề xuất để sớm có các cơ chế, chính sách để xây dựng các mô hình trường học bán trú ở vùng dân tộc thiểu số, nhằm giúp học sinh ở khu vực này thuận lợi hơn trong việc học tập.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các đồng chí cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với ngành GD & ĐT, ngành Tài chính cần nghiên cứu thì theo quy định hiện nay chúng ta có các mô hình bán trú nhưng theo quy định thì phải có 1 số lượng nhất định thì mới được phép mở, nhưng mà bây giờ ở dưới mức này thì phải thế nào, có một cơ chế quản lí gì để các cháu được đến trường còn không thì sẽ có một bộ phận các cháu trong độ tuổi nhưng không được đến trường.”

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng đề nghị các cấp,  ngành cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng trường học từ ngân sách, từ nguồn xã hội hóa, trong đó ưu tiên vùng đồng bào DTTS. Đối với các kiến nghị tại Hội nghị, đặc biệt là việc giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những khó khăn của các cơ sở giáo dục và đề nghị UBND tỉnh sớm trình HĐND tỉnh phương án tuyển dụng 1.244 biên chế giáo viên đã được giao tại Kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất. Còn các kiến nghị khác, đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị các cấp, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần sớm có những giải pháp tháo gỡ nhằm góp phần cùng với cả nước thực hiện có hiệu quả sự nghiệp đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay./.

Quốc Linh – Huy Toàn

Trả lời