Ở xã Đăk Pling, xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Kôngcho, có một loại cây trồng đang được coi là cây xóa đói giảm nghèo cho đồng bào Ba Na nơi đây, đó là cây keo lai. Từ chỗ sống dựa vào rừng, canh tác đơn thuần các loại cây ngắn ngày cho thu nhập thấp, vài năm gần đây, nhờ trồng rừng bằng cây keo lai, nhiều hộ dân đã thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống.
Những triền đồi trải dài tít tắp, xanh mát những vùng keo lai trù phú có tuổi đời không giống nhau… Chủ nhân của những vựa keo lai này chính là những gia đình người Ba Na sinh sống tại 3 làng ở xã Đăk Pling. Chính họ đã chuyển đổi đất bạc màu từ cây sắn, cây đậu đỗ mỗi năm và biến những khu đồi hoang khát nước thành những vùng trồng keo lai. Kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, lấy ngắn nuôi dài, các rẫy keo được trồng gối đầu để có thu nhập thường xuyên. Cứ sau 5-6 năm keo lai sẽ cho thu hoạch một đợt, cho người dân nguồn thu nhập đáng kể.
Anh Đinh Suây – Làng Brang, xã ĐăkPling, Kông Chro nói: “Mình ngày trước cũng như người làng, chỉ trồng cây ngắn ngày, trồng mì thôi. Ở đây nguồn nước khó khăn lắm, điều kiện người dân cũng không có làm được giếng hay dẫn nước vào rẫy nên lợi nhuận không nhiều. Nhờ mấy năm trước mình trồng keo lai nên mỗi lần thu cũng được mấy trăm triệu.”
Cây keo lai mấy năm gần đây được giá. Theo đó, cùng với chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khuyến khích trồng cây keo lai trên đất rẫy. Đặc biệt, đối với những vùng đất thiếu nước như Đăk Pling, cây keo không chỉ phù hợp với tập quán canh tác ít chăm bón của bà con, mà còn đem lại những lợi ích thực tế trong việc giữ đất, giữ nước, chống xói mòn cho vùng đồi núi. Hiện nay, toàn xã có khoảng 1500 ha cây keo lai, trở thành địa phương có diện tích rừng phát triển nhiều nhất tại Kông Chro. Nhà nào cũng tham gia trồng keo, hộ nhiều trên dưới 10 ha, hộ ít cũng được 1 ha. Keo đến thời kì thu hoạch được thương lái vào tận vườn thu mua. Nhờ cây keo, nhiều hộ dân đã dựng được nhà kiên cố, có tiền chăm lo cho con cái ăn học và có được cuộc sống ổn định. Trồng rừng đang mang lại nguồn lợi kép cho các hộ dân nơi đây.

Anh Đinh Văn Miêu – Làng Brang, xã Đăk Pling, huyện Kông Chro nói: “Mình trước đây cũng trồng lúa, mì thôi, cũng chỉ đủ ăn. Năm trước bán keo, tôi cũng có tiền xây được nhà, mua được bò. Một số đám keo lai cũng sắp được thu hoạch rồi. Rất có lợi cho người dân.”
Ông Đinh Lành – Chủ tịch UBND xã Đăk Pơ ling, huyện Kông Chro trao đổi: “Những năm trước khi chưa có cây keo lai thì cũng vất vả lắm, giảm nghèo rất khó. Bây giờ thì dễ dàng hơn, mỗi năm có hàng chục hộ thoát nghèo. Cây keo lai đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân ổn định cuộc sống.”
Với 95% người dân là người DTTS, theo tiêu chí hộ nghèo cũ, xã Đăk Pling giảm còn 17%. Tạm biệt cuộc sống khó khăn, những người Ba Na ở Đăk Ping giờ đây đang nhạy bén hơn với kinh tế nông nghiệp. Trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng, sống tốt với cây rừng chính là cách ổn định cuộc sống, duy trì sự bền vững của chính cộng đồng người DTTS nơi đây.
Minh Lý – Ksor Tuối