Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 được triển khai trên địa bàn 51 tỉnh vùng đồng bào DTTS và miền núi của cả nước. Tại Gia Lai, Chương trình chính thức được triển khai vào năm 2022 đã đạt những kết quả tích cực bước đầu và được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các vùng DTTS và miền núi của tỉnh trong những năm tới.
Năm 2022, bước vào năm đầu tiên triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của giai đoạn 1 (2021-2025), một trong 10 dự án thành phần của Chương trình các địa phương của tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đó là Dự án 1 (giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt) cho người dân. Mục tiêu nhằm hướng tới hộ đồng bào DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn/làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh chưa có đất ở, nhà ở hoặc có nhà ở tạm, dột nát được hỗ trợ đất ở, xây dựng nhà ở phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
Anh Klen – Làng Te, xã Ia Tô, huyện Ia Grai chia sẻ: “Vay thêm 20 triệu, nhà nước cho 40 triệu, tổng là 60 triệu. Có nhà mới thì vui chứ, để cho con ở đó.”
Ông Trịnh Viết Hùng – Chủ tịch UBND xã Ia Tô, huyện Ia Grai cho biết: “Xác định rằng cái này thì một số hộ có thể đáp ứng được yêu cầu đối ứng nguồn vốn của nhà nước, nhưng một số hộ cũng không thể đáp ứng được. Thì xã đang vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân để hỗ trợ, làm sao để có tiền đối ứng để thực hiện dự án này để thoát nghèo.”
Đặt mục tiêu giảm dần tỷ lệ hộ nghèo qua mỗi năm, đối với một xã vùng III mà tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2022 còn 31,6% như xã Đất Bằng, huyện Krông Pa thì xã cũng như huyện đã và đang tập trung nguồn lực từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn cũng như thông qua nhiều chương trình, dự án để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống vùng đồng bào DTTS. Đồng thời chú trọng ưu tiên nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chuyển đổi ngành nghề, cho vay vốn phát triển sản xuất…

Ông Trịnh Thanh Khiết – Bí thư Đảng ủy xã Đất Bằng, huyện Krông Pa nói: “Đến nay thì đối với cấp ủy, chính quyền xã Đất Bằng cũng đã chỉ đạo và cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể và đang từng bước rà soát để mà tiếp tục bổ sung đầy đủ các đối tượng được hưởng theo đúng chính sách của chương trình.
Ông Nguyễn Tiến Đãng – Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa cho biết: “Đối với năm 2023 thì hiện nay huyện cũng đã phân bổ giao nguồn vốn đầu tư trên 18 tỷ đồng cho các đơn vị (11 xã và các phòng, ban của huyện) để triển khai thực hiện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới của chương trình MTQG này thì cũng kiến nghị với cấp trên là có những hướng dẫn cụ thể để hướng dẫn cho cấp huyện và cơ sở, đặc biệt là dưới cơ sở để triển khai các nguồn vốn các dự án cho đảm bảo đúng với quy trình, thủ tục, hồ sơ để mà triển khai từng phần việc một.”
Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước với nhiều nội dung thành phần có ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội; trong đó ưu tiên đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống trong vùng đồng bào DTTS. Để hiện thực hóa mục tiêu của Chương trình, tỉnh Gia Lai đã quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt; đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình. Cùng với đó, UBND tỉnh đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ chức bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình ở 3 cấp; chủ động ban hành cơ chế, chính sách, quy định, hướng dẫn để quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình theo quy định tại địa phương. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện Chương trình có hiệu quả, thiết thực, không chạy theo thành tích; nêu cao vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng trong tất cả các khâu; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ nguồn lực của Trung ương để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi trong tỉnh.
Ông Kpă Đô – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai trao đổi: “Tới đây Ban Dân tộc cũng sẽ phối hợp với cơ quan Ủy ban Dân tộc Trung ương sẽ tiếp tục tập huấn về năng lực cộng đồng thuộc tiểu dự án 4 của Dự án 5 về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS để bà con tiếp cận được nguồn vốn. Thứ hai nữa là nguồn lực của chúng ta sắp tới đầu tư tập trung cho vùng sâu, vùng xa để bà con ổn định đời sống và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS của chúng ta trong thời gian sắp tới.”

Năm 2023, tổng vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai được phê duyệt là hơn 1.011 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương hơn 777 tỷ đồng. Được xem là một quyết sách đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; với sự nỗ lực vào cuộc của toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; tin tưởng rằng Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi sẽ là đòn bẩy thực sự tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các địa phương vùng DTTS và miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung; tạo sinh kế, giúp đồng bào DTTS có cơ hội phát triển vươn lên, giúp cho đời sống kinh tế-xã hội của đồng bào DTTS và miền núi cũng như bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS sẽ ngày một khởi sắc hơn.
Mỹ Tiến – Huy Toàn