Hỗ trợ xã điểm phát triển kinh tế

Cập nhật 16/6/2023, 10:06:21

Với hơn 70% dân số là đồng bào DTTS, Ia Ka là xã vùng III, còn nhiều khó khăn của huyện Chư Păh. Nhiều chương trình hỗ trợ người dân phát triển đời sống đã được Đảng, Nhà nước đầu tư những năm qua, trong đó 3 năm gần đây có chương trình xây dựng xã điểm trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của TW Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Siu H Yih là một trong 10 hộ nông dân làng Truăng được Hội Nông dân hỗ trợ cây sầu riêng giống tốt từ năm 2021. Trên 4 sào cà phê kinh doanh, ông được tập huấn, phổ biến phương pháp trồng sầu riêng xen canh và áp dụng thành công mấy năm nay. Cách làm này có thể không còn mới mẻ với nhiều nông dân nhưng với người Jrai ở làng Truăngvẫn còn nhiều bỡ ngỡ, cần được hướng dẫn tập huấn kĩ thuật chăm bón, sử dụng vật tư nông nghiệp phù hợp để các loại cây trồng có thể cùng phát triển.

Ông Siu Yih – Làng Truăng, xã Ia Ka, Chư Păh nói: “Mình được hỗ trợ cây giống để trồng xen canh trong vườn nhà. Mình cũng học hỏi để chăm bón cho cây phát triển tốt. Nay mai cây cho trái thì gia đình cũng có thêm thu nhập từ vườn, ngoài cây cà phê. Cảm ơn Nhà nước.”

Cùng với việc hỗ trợ cây, con giống, thực hiện một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, chương trình xây dựng xã điểm trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới do TW Hội Nông dân Việt Nam triển khai tại xã Ia Ka cũng hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình bảo vệ môi trường sống, thực hiện các hoạt động nhằm phát triển vùng sản xuất tập trung, các chi tổ hội nghề nghiệp, phát triển kinh tế tập thể. Cùng với đó đẩy mạnh nhiều hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao kĩ năng cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị. Cán bộ, hội viên nông dân được tham gia các hoạt động bồi dưỡng, truyền thông nhằm thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân, thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS, giúp nông dân chủ động với các mô hình kinh tế để chủ động giảm nghèo bền vững và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí đầu tư cho các nội dung thực hiện từ năm 2020 đến năm 2023 là 13,5 tỷ đồng, trong đó hội viên nông dân đối ứng hơn 6 tỷ đồng.

Anh Rơ châm H vul – Làng Dố 2, xã Ia Ka, Chư Păh bày tỏ: “Mình được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh. Ở đây có nhiều hộ dân cũng được giúp đỡ làm công trình phụ như mình, được hướng dẫn cách giữ gìn môi trường sống được khoa học, hạn chế bệnh tật và tham gia xây dựng nông thôn mới. Mình rất cảm ơn.”

Bà Lê Thị Ánh Dương, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh trao đổi: “Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của bà con vùng đồng bào DTTS khi tham gia vào đề án của Trung ương Hội Nông dân. Việc hỗ trợ bằng vật chất là một phần, quan trọng là qua Đề án, chúng tôi muốn hỗ trợ nông dân của xã điểm này giảm nghèo bền vững, cả về nhận thức lẫn chất lượng sống. Cùng với đó tích cực tham gia vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang được triển khai trên địa bàn.”

Xã Ia Kha có 1.997 hộ dân, gần 8000 khẩu. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 5,6%, giảm hơn 4% so với năm 2020, hộ cận nghèo giảm 3,1 % (theo tiêu chí cũ). Xã phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và chuyển biến tích cực hơn cả, từ hiệu ứng các chương trình đầu tư cho xã điểm Ia Ka, chính là tạo lập một thế hệ nông dân kiểu mới, sẵn sàng liên kết, thích ứng và hội nhập, từng bước  khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Minh Lý – Viễn Khánh

Trả lời