Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa, các xã, thị trấn và các Ban Công tác Mặt trận các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã triển khai sâu rộng nhiều hoạt động, phong trào thi đua đến từng khu dân cư, hộ gia đình; được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng và thu được nhiều kết quả có ý nghĩa chính trị, kinh tế-xã hội sâu sắc.
Đây là 01 trong 05 căn nhà Đại đoàn kết được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa xây dựng và bàn giao từ đầu năm 2023 đến nay. Mỗi căn nhà Đại đoàn kết được xây nên một lần nữa thể hiện rõ nét tinh thần tương thân tương ái, cao hơn là tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Bởi bên cạnh nguồn hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo cho mỗi nhà xây mới là 50 triệu đồng, thì hầu hết những căn nhà Đại đoàn kết đều được đoàn thể, chính quyền địa phương, các đơn vị, cá nhân hảo tâm trên địa bàn quan tâm hỗ trợ, chung tay xây dựng. Ai có công góp công, ai có của góp của. Nên mỗi căn nhà Đại đoàn kết được bàn giao thì niềm vui không chỉ ánh lên trong mắt chủ hộ mà dường như tất cả bà con trong thôn, buôn đều vui vẻ, phấn khởi.
Bà Rô H’Gal – Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa chia sẻ: “Tôi già yếu rồi, gia đình rất khó khăn. Được Đảng, Nhà nước quan tâm xây nhà, rồi còn hỗ trợ gạo, tiền. Tôi rất mừng. Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều.”
Năm 2017, Krông Pa là một trong những huyện có tỉ lệ hộ nghèo cao của tỉnh với 50,43%. Nhưng đến cuối năm 2022, toàn huyện chỉ còn 1.853 hộ nghèo, chiếm 9,16%. Để có được sự chuyển biến rõ nét này, Mặt trận các cấp huyện Krông Pa đã triển khai có hiệu quả nhiều cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”… với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Trong 20 năm qua, toàn huyện đã vận động Nhân dân đóng góp trên 3 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, gần 30.000 m2 đất đã được hiến để làm đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng và đường ra khu sản xuất… Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững; tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, đoàn kết.
Già làng Rô Bhot – Trưởng Ban công tác Mặt trận buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa bày tỏ: “Bản thân tôi nghĩ, tôi phải có trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước đã giao phó, mình phải tuyên truyền cho bà con sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho gia đình. Đó là thứ nhất, thứ 2 là cuộc vận động Toàn dân xây dựng khối đại đoàn kết, rồi vận động toàn dân quyên góp Qũy Vì người nghèo để xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt là tuyên truyền cho bà con nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuyệt đối không nghe lời của kẻ xấu chia rẻ khối đại đoàn kết.”
Qua thực tiễn triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Krông Pa, giai đoạn 2003-2023 không chỉ phát huy được vai trò của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, phong tục đẹp của mỗi cộng đồng dân cư; là cơ sở để củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội.
Bà Cao Thị Viễn Phương – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa trao đổi: “Hằng năm, đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thì dù được chọn địa phương làm điểm hay không thì người dân đều háo hức chuẩn bị cho Ngày hội, để cùng nhau tổ chức 1 ngày vui, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cùng chia sẻ những kinh nghiệm. Những năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 100% các khu dân cư đều tổ chức và đem lại nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ tinh thần của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”
20 năm triển khai thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Krông Pa, các danh hiệu văn hóa tăng dần qua từng năm, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, lao động sản xuất; các phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ngày càng lan toả; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao… Đó là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các ban, ngành các cấp; sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Và cũng là sự khẳng định về giá trị của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
Minh Trang – Minh Trung