Du lịch Gia Lai những năm gần đây đã có bước phát triển mạnh mẽ khi kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật được quan tâm đầu tư.
Hệ thống giao thông kết nối các khu, điểm du lịch cũng dần được hoàn thiện và nâng cấp; nhiều công trình du lịch trọng điểm được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đã phát huy hiệu quả. Điều này thể hiện qua số lượng khách du lịch đến Gia Lai ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, để du lịch của tỉnh phát triển hơn nữa thì một trong những điều kiện tiên quyết là phải phát triển hạ tầng du lịch và hạ tầng phục vụ du lịch xứng tầm với tiềm năng. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đầu tư khoảng gần 70 km đường giao thông kết nối đến các điểm du lịch gồm: Biển Hồ – Chư Đăng Ya, Thác Mơ, Hồ Ayun Hạ, Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, tuyến du lịch Phú Thiện – Chư Sê, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng và Vườn quốc gia Kon Ka Kinh; qua đó tạo bước đột phá cho ngành du lịch, dịch vụ của tỉnh phát triển./.
Mỹ Tiến – R’Piên