5 tháng đầu năm 2023, huyện Ia Pa là 1/9 địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai kéo giảm số người chết liên quan đến tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2022. Để có được kết quả này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tập trung triển khai đó là bám thôn, làng để đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Với sự vào cuộc quyết liệt, hiện ý thức của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đã được nâng lên rõ rệt.
15 năm làm Chi hội trưởng phụ nữ thôn Vòong Boong, xã Chư Răng, huyện Ia Pa, chị Ksor H’Muih thường xuyên cùng hệ thống chính trị của thôn và lực lượng công an đến tận nhà những hộ dân trong thôn để tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ như thế này. Đặc biệt, thời gian gần đây, trong thôn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên điều khiển phương tiện xe mô tô sau khi đã sử dụng rượu, bia; chị Ksor H’Muih đã vận động chị em phụ nữ chung tay để tuyên truyền, nhắc nhở con em không tái diễn hành vi vi phạm.
Chị Ksor H’Muih – Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Vòong Boong, xã Chư Răng, huyện Ia Pa cho biết: “Bên phụ nữ cũng vận động chị em hội viên thường xuyên vận động con em thì khi đã uống rượu, bia rồi thì không được điều khiển xe, rất dễ bị ngã, tông vào người khác thì cha mẹ cũng thiệt hại.”
Tại Thôn 1 Ksom, xã Pờ Tó, thời gian gần đây nổi lên tình trạng một số thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, đua kéo, gây mất trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ Trường Sơn Đông qua địa phương. Sau khi sàng lọc, nắm chắc danh sách đối tượng vi phạm, hệ thống chính trị của thôn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an đến tận nhà các thanh thiếu niên để tuyên truyền, răn đe cá biệt; đồng thời cho cha mẹ các thanh thiếu niên này ký cam kết trong việc quản lý, giáo dục con em mình.
Ông Kpăh Thih – Thôn 1 Ksom, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa thể hiện quyết tâm: “Tuyên truyền cho con, cho cháu trong nhà là trước khi đi xe là phải đội mũ bảo hiểm, phải có bằng lái, tuyệt đối là không được sử dụng rượu bia.”
Ông Đinh Krô – Phó thôn trưởng Thôn 1 Ksom, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa nói: “Phối hợp với Thôn trưởng, già làng, Đoàn thanh niên, Phụ nữ để mình tuyên truyền cho Nhân dân, bà con, thanh niên…, tất cả cùng nghe về Luật Giao thông đường bộ đó, từ đó chấp hành để an toàn cho bản thân của mình.”
Ia Pa là huyện nghèo của tỉnh Gia Lai, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn. Để từng bước nâng cao nhận thức của người dân, huyện Ia Pa đã thành lập nhiều tổ công tác, bám thôn, bám làng đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2023, các tổ công tác đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền lưu động, thu hút gần 3.000 lượt người dân tham gia; qua đó góp phần từng bước nâng cao nhận của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Thượng tá Rơ Mah Chăm Pa – Phó trưởng Công an huyện Ia Pa thông tin: “Trong thời gian tới, lãnh đạo Công an huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp chặt với công an các xã, hệ thống chính trị tại thôn, làng bám cơ sở để tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ được hiệu quả; nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung nhất là vào đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông.”
Song song với việc bám thôn, làng đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, lực lượng công an trên địa bàn huyện Ia Pa còn phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị tại cơ sở thường xuyên gọi hỏi, răn đe cá biệt và quản lý chặt các thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở, kiên quyết không để tái phạm.
Đoàn Bình – Thanh Sáng