Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Cập nhật 11/6/2023, 13:06:57

Cách đây tròn 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và những lời dạy của Bác về thi đua yêu nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đã khơi dậy sức mạnh nội sinh, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, làm nên những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có giá trị vĩnh hằng, cần được thấm nhuần, học tập và vận dụng sáng tạo trong thực tiễn cách mạng mới để tiếp tục lập được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thi đua yêu nước là một thành tố quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh, là hệ thống quan điểm về vai trò, mục đích, nguyên tắc và ý nghĩa của thi đua.  Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều…”. “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm. Thi đua khen thưởng là động lực và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới; thi đua là thực hiện tốt công việc hàng ngày”. “Mục tiêu của thi đua yêu nước là vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Nội dung của thi đua chính là những công việc hàng ngày của mỗi con người. Động lực của thi đua là lòng yêu nước, ý chí tự cường, lòng tự tôn và khí phách tự hào dân tộc”.

Thạc sỹ Lê Thị Tình – Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống các quan điểm được hình thành và phát triển trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo những quan điểm tư tưởng cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin về thi đua, về xã hội chủ nghĩa, về vai trò của quần chúng Nhân dân; về thực tiễn cách mạng Việt Nam, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng và chủ nghĩa yêu nước của Việt Nam.”

Trải qua các giai đoạn cách mạng, thấm nhuần và thực hiện những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh đã khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp Nhân dân, vượt bao nhiêu gian khổ, hy sinh và mất mát, giành được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Cùng với cả nước, thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai hăng hái thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh. Chỉtrong 2 năm qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có khoảng 700 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích xuất sắc về học tập và làm theo Bác.

Ông Rơ Com Ngơ – Buôn Trok, xã Ia Trok, huyện Ia Pa  phấn khởi nói: “Bản thân tôi rất vinh dự được công nhận là điển hình về thi đua yêu nước. Bản thân luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua ở địa phương, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.”

Bà Trần Thị Bích Ngọc – Công chức Văn hóa – Xã hội xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang tự hào nói: “Bản thân tôi rất vinh dự được chọn là một điển hình về thi đua yêu nước. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, bản thân đã tích cực tham mưu chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá các dân tộc trên địa bàn xã.”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, càng ngày lan toả trong đời sống xã hội. Nhiều tập thể, cá nhân đã thi đua thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, trở thành những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua dâng Bác. Cùng với triển khai các phong trào thiết thực, ý nghĩa, công tác tổng kết thi đua khen thưởng, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến đã có tác dụng sâu sắc để nhân lên những việc tốt, hành động đẹp trong xã hội.

Ông Võ Hoàng Bình – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Công tác sơ kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng và biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương học tập và làm theo Bác được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng như các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức, qua đó càng động viên, khích lệ các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của tỉnh.”

Thạc sỹ Lê Thị Tình – Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai trao đổi: “Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh. Do vậy, chúng ta cần tiếp tục quán triệt tinh thần thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn để mang lại kết quả cao, tạo hiệu ứng tốt.”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước luôn lấp lánh giá trị, là tài sản quý báu, cần được thấm nhuần, thực hiện sáng tạo để tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc ta nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cách mạng, xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh./.

Hà Đức – R’Piên – Duy Linh

Trả lời